Lễ cầu nguyện trước giờ khai mạc Đại hội VIII

* Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh Đại hội

GNO - Đầu giờ sáng nay 21-11-2017, tại chánh điện chùa Quán Sứ - Hà Nội, chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM, HĐTS GHPGVN đã quang lâm chánh điện cùng thực hiện nghi thức cầu nguyện trước giờ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Quang lâm cầu nguyện có HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Giác Nhường - đồng Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, cùng chư tôn đức Phó Chủ tịch, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

w cn 1.jpg


Hai hàng Phật tử trang nghiêm lễ cung đón chư tôn đức quang lâm làm lễ cầu nguyện

Chư tôn thiền đức trong hai Hội đồng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, xưng tán Chánh pháp bất diệt - Thông điệp Từ bi và Từ bi của Đức Phật bằng cách đồng thanh tụng bài kinh Chuyển Pháp Luân; lắng đọng tâm tư nhất tâm phục nguyện đạo pháp trường tồn, dân tộc hưng thịnh, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Sau thời cầu nguyện, đoàn cung nghinh đã cung thỉnh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư giáo phẩm từ chùa Quán Sứ đến Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Được biết, nghi thức cầu nguyện được thực hiện tại chùa Quán Sứ trong Đại hội VIII của Giáo hội là đề xuất của Ban Nghi lễ và Ban Văn hóa T.Ư sau thời gian nghiên cứu, khảo sát ý kiến chung của chư tôn đức tiêu biểu các hệ phái, truyền thống Phật giáo, cũng như chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội.

Bản dịch Việt ngữ của bản kinh Chuyển Pháp Luân thừa kế bản dịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng chư tôn đức Trưởng lão Hòa thượng khác.

w cn 4.jpg


Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện

Cách đây 36 năm, đại diện của 9 tổ chức Giáo hội, hệ phái Phật giáo ở khắp cả nước đã về tham dự Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam, diễn ra tại đây từ ngày 4 đến 7-11-1981. Kết quả của Hội nghị lịch sử này đã khai sinh GHPGVN - tổ chức Phật giáo thống nhất cả nước, có đủ tư cách pháp lý, pháp nhân, đại diện Tăng Ni, Phật tử Việt Nam.

Trước Hội nghị lịch sử đó, chư tôn đức giáo phẩm cũng đã cùng thực hiện nghi thức cầu nguyện thiêng liêng tại chánh điện chùa Quán Sứ; và nghi thức tâm linh truyền thống này luôn có trong chương trình, diễn ra trước giờ khai mạc chính thức của các kỳ Đại hội.

Cũng trong sáng nay, sau lễ cầu nguyện, Ban Nghi lễ sẽ cung nghinh chư tôn đức từ Quán Sứ quang lâm Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô để chính thức khai mạc Đại hội VIII của GHPGVN bắt đầu vào lúc 8g15’.

Lễ khai mạc đặt dưới sự chứng minh của Đức Đệ tam Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, ngài năm nay đã tròn 100 tuổi; cùng chư tôn đức Trưởng lão Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; 1.250 đại biểu trong nước và hải ngoại về tham dự.

w ducpc13.jpg

ducphapchu.jpg
Cung nghinh Đức Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ quang lâm chứng minh lễ khai mạc Đại hội

Nhóm PV Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật diễn biến của lễ khai mạc đến quý độc giả quan tâm trên Giác Ngộ online.

Dưới đây là chùm ảnh lễ cầu nguyện, cung nghinh sáng nay:

w cn 2.jpg

w cn 3.jpg

w cn 5.jpg

w cn 6.jpg

w cang03.jpg

w cn 7.jpg
Chư tôn đức tụng kinh cầu nguyện

w cn 9.jpg

w cn 10.jpg
Phật tử đồng nhất tâm tụng bài kinh Chuyển Pháp Luân

w cn 11.jpg
Chư tôn đức hai Hội đồng rời Trụ sở T.Ư Giáo hội sau lễ cầu nguyện

w cn 12.jpg


w cang04.jpg

w cang05.jpg
Đoàn cung nghinh rời Trụ sở TƯGH, từ từ tiến về Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô

w cn 13.jpg

w cn 14.jpg
Phật tử các giới, các dân tộc cùng hội tụ về thủ đô tham dự sự kiện

w cn 15.jpg
Vòng xoay phía trước Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô với biểu tượng Đại hội VIII

w cn 17.jpg

w cang08.jpg

w cn 18.jpg
Đoàn cung nghinh và Phật tử các giới xếp hàng trang nghiêm với nhạc lễ cung đón

w cn 19.jpg
Phóng viên báo đài quan tâm ghi nhận sự kiện

w cn 20.jpg

w a QDien.jpg
Cung rước chư tôn thiền đức từ Trụ sở TƯGH sang
Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, tiến hành lễ khai mạc Đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày