Lễ chung thất HT.Thích Chơn Ý

GNO - Sáng 24-6, tại tổ đình Phật Bửu (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã diễn ra lễ chung thất trai tuần HT.Thích Chơn Ý, Chứng minh BTS GHPGVN H.Hóc Môn , trụ trì tổ đình Phật Bửu.

H1.JPG


Lễ cúng ngọ tại buổi lễ

HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM, Trưởng Tông phong Phật Bửu; TT.Thích Minh Thanh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN H.Hóc Môn  cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và chư tôn đức Tông phong Thiền, Tịnh đạo tràng dự lễ chung thất

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm đã nhất tâm cầu nguyện Giác linh HT.Thích Chơn Ý cao đăng Phật quốc.

Tác bạch cúng dường trai tăng, TT.Thích Quảng Ân thay mặt môn đồ đệ tử thành kính niệm ân chư tôn đức chứng minh và nguyện tiếp tục noi theo chí nguyện của Hòa thượng tôn sư, để cho tông phong được vĩnh chấn, tổ ấn được quang huy.

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Tịnh Hạnh khuyến tấn chư tôn đức môn đồ đệ tử luôn tinh tấn trên bước đường tu học, đầy đủ trí tuệ và nội lực, vượt qua những khó khăn trên bước đường tu, mang lại lợi lạc cho tự thân, làm lợi ích cho xã hội.

Theo Hòa thượng, đó là cách báo đáp công đức hồi hướng đến Giác linh tôn sư, cũng như cố gắng trùng tu tổ đình Phật Bửu thành tựu viên mãn.

H5.JPG


Nhiễu tháp cố Hòa thượng

Trước đó chư tôn đức đã cúng ngọ, cung tiến giác linh cũng như nhiễu tháp cố Hòa thượng.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày