Lễ chung thất trai tuần Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh

Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh tại tổ đường chùa Linh Phước
Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh tại tổ đường chùa Linh Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-8 (nhằm 25-7-Nhâm Dần), chư Ni chùa Linh Phước và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức chứng minh: Hòa thượng Thích Trí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Hòa thượng Thích Tắc Huệ; đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 8; chư Tăng Ni các tự viện ở quận 8; đại diện chính quyền quận địa phương cùng các Phật tử gần xa...

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Trước Giác linh đường, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh được cao đăng Phật quốc.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Sau phần nghi thức tưởng niệm, Ni sư Thích nữ An Hoa, trụ trì chùa Linh Phước đại diện cho môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Trí Minh đã nhắc nhở về công đức cố Ni trưởng Thích nữ Tắc Thanh với đức hạnh khiêm cung, luôn lấy tâm từ ái, hỷ xả, vị tha làm hạnh nguyện tu hành, luôn hết lòng trong công tác phụng sự Giáo hội. Hòa thượng cũng sách tấn chư Ni chùa Linh Phước noi gương Ni trưởng trên bước đường tu học.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Dịp này, chùa Linh Phước cũng trao 150 phần quà cho các hộ nghèo khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà gồm: gạo, mì, đường, nước tương... với tổng kinh phí là 30 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày