Hậu Giang: Lễ dâng y cúng dường tại trường hạ chùa Vĩnh Hiệp

Lễ Vu lan tại chùa Vĩnh Hiệp
Lễ Vu lan tại chùa Vĩnh Hiệp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-8 (4-7-Nhâm Dần), tại chùa Vĩnh Hiệp (phường Ngã Bảy, TP.Ngã Bảy) đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp, dâng pháp y cúng dường nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022. 
Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Huệ Hóa, Hòa thượng Thích Huệ Sanh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Hòa thượng Thích Giác Tỳ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Ngã Bảy; Thượng tọa Thích Phước Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Tăng Ni các tự viện.

Hành giả dâng lời tri ân

Hành giả dâng lời tri ân

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Nguyện, đại diện cho hành giả an cư dâng lên chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức, Ban Chức sự Trường hạ đã tạo điều kiện, môi trường thực tập tu học thuận lợi trong 3 tháng an cư. Đồng thời, dâng lời y giáo phụng hành những chỉ dạy của chư tôn đức giáo thọ đã ân cần truyền trao, nguyện trọn đời trung thành và tôn thờ lý tưởng giác ngộ giải thoát.

Tác bạch dâng y

Tác bạch dâng y

Tiếp theo, Phật tử Trí Lực thay mặt đạo tràng chùa Vĩnh Hiệp thành kính dâng lời tác bạch, với tâm nguyện cúng dường pháp y, làm mọi thiện pháp để báo hiếu mẹ cha vì công ơn cha mẹ ví tợ non cao, sâu như biển cả, phận làm con phải thương kính cha mẹ.

Thượng tọa Thích Phước Thành đạo từ chứng minh

Thượng tọa Thích Phước Thành đạo từ chứng minh

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Thành đã sách tấn chư hành giả an cư hãy tiếp tục phát triển sơ tâm xuất gia, sống đời tỉnh thức, dấn thân cống hiến phụng sự đạo pháp. Và gửi lời chúc “chân cứng đá mềm” đến tất cả chư hành giả trong đời sống hành đạo và tu đạo. Đồng thời, tán thán tinh thần hộ trì Phật pháp của các Phật tử, đã dâng lên cúng dường những pháp y ca-sa lên chư Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh chủ trì nghi thức tụng sám Vu lan, Phật tử trang nghiêm nhiễu y kinh hành và đồng hiệp tụng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000)

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000) tại chùa Phật Đà

GNO - Sáng 20-1 (2-12-Ất Tỵ), tại chùa Phật Đà (TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 25 Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000). Hòa thượng là người chuyên hoằng dương Tổ sư Thiền (dạy tham thiền thoại đầu) ở Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ.
Chánh niệm là phẩm chất và năng lực của tâm trí, nó luôn ý thức một cách sâu sắc những gì đang xảy ra – mà không phê phán hay can thiệp

Ở đây, bây giờ, tỉnh giác: Năng lực của chánh niệm

GNO - Ở đây, Bây giờ, Tỉnh giác. Đó là căn bản của con đường thiền định và chìa khóa để chuyển hóa cuộc sống của mỗi người. Trong cuốn sách “Một Trái tim bình an”, thiền sư Joseph Goldstein đã mô tả một cách đơn giản nhưng sâu sắc như thế về sự tỉnh giác tự nhiên của tâm trí chúng ta…

Thông tin hàng ngày