Lễ Đại tường cố Trưởng lão HT.Thích Giác Viên

GNO - Sáng nay, 1-11 (9-9 nhuận-Giáp Ngọ), tại chùa Pháp Lâm (574 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng), BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng và môn đồ pháp quyến đã thành kính cung thỉnh chư tôn đức tiến hành khai kinh lễ Đại tường cố Trưởng lão HT.Thích Giác Viên, nguyên Thành viên HĐCM GHPGVN, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Pháp Lâm.

7.jpg


Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm khai kinh

HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Chí Mãn, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã quang lâm chứng minh buổi lễ.

TT.Thích Minh Thành, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.Đà Nẵng, Sám chủ lễ Đại tường cùng chư Đại đức Tăng ban kinh sư đã tiến hành nghi lễ bạch Phật, khai kinh, thỉnh Tiêu diện Đại sĩ và cung thỉnh Giác linh.

13.jpg
Môn đồ pháp quyến tại lễ khai kinh lễ Đại tường cố Hòa thượng


Lễ đăng đàn chẩn tế và hoa đăng tưởng niệm tại bảo tháp tổ chức vào chiều tối hôm nay. Sau đó, vào lúc 9g00 ngày mai, 2-11-2014 (10-9 nhuận-Giáp Ngọ), lễ tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Giác Viên sẽ chính thức cử hành tại chùa Pháp Lâm.

Quảng Học - Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày