Lễ đặt đá xây dựng chùa Hương Nghiêm (quận Tân Phú, TP.HCM)

Chư tôn đức cử hành khóa lễ sái tịnh
Chư tôn đức cử hành khóa lễ sái tịnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Hương Nghiêm (237/4/11 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Hương Nghiêm, vào sáng 10-1.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Phước Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; Hòa thượng Thích Thông Niệm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 11; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú, cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú; các Ni trưởng Chứng minh Phân ban Ni giới quận Tân Phú...

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Như Thiền cho biết Phật tử mỗi ngày một đông, chùa Hương Nghiêm lại xuống cấp trầm trọng nên Ni sư đã phát nguyện xây lại ngôi Tam bảo, để Phật tử có nơi lễ bái và tu tập.

Chư tôn đức đặt viên đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Hương Nghiêm

Chư tôn đức đặt viên đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện chùa Hương Nghiêm

Việc trùng tu, xây dựng chùa Hương Nghiêm nhằm mục đích vừa cải tạo hoàn thiện cơ sở vật chất được khang trang hơn, tốt đẹp hơn, vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử gần xa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày