Lễ hằng thuận tại chùa Từ Tân & Từ Xuyên

GNO - Lễ hằng thuận của Phật tử Lê Đăng Huy (PD: Nguyên Thanh Hoàng) và Trần Thị Ngọc Diễm (PD: Nguyên Phương Lệ) đã được diễn ra trang nghiêm, ấm cúng tại chùa Từ Tân (đường Trường Chinh, Q.Tân Bình, TP.HCM) vào sáng qua, 12-6.

2ht.jpg


Trong khóa lễ cầu an và chúc phúc tới 2 bạn trẻ

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, khóa lễ ngắn cầu chúc hạnh phúc của đôi Phật tử trẻ là lễ lạy thù ân và năm điều phát nguyện xây dựng đời sống lứa đôi theo lời Phật dạy của đôi tân hôn.

TT.Thích Viên Giác, trụ trì chùa Từ Tân đã chúc mừng hạnh phúc đến Phật tử, đồng thời Thượng tọa nói về nghệ thuật gìn giữ hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy. TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình cũng chúc hạnh phúc đến hai Phật tử, đồng thời nhắc phải thực hành 5 giới căn bản của người Phật tử để có hạnh phúc vững bền.

“Phải hiểu sâu mới thương lớn, phải biết chia sẻ giúp đỡ nhau, chấp nhận những điều chưa được dễ thương ở nhau, lấy đức tin Tam bảo làm đầu”, chư tôn đức chứng minh ân cần dặn dò.

3ht.jpg


Nhẫn để yêu thương. Cam kết sống yêu thương theo lời Phật dạy

Nhã An

* Sáng cùng ngày, Thượng tọa trụ trì chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cũng đã hoan hỷ tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ: Trần Đức Dũng và Đào Huyền Trang. Chư tôn đức và hai họ cùng chúc tân lang tân nương “Trăm năm tình viên mãn - Bạc đầu nghĩa phu thê” (ảnh dưới).

IMG_0919.jpg
Ảnh: T.B.Đ

Tâm Bồ Đề

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày