Lễ hội chùa Hương kiên quyết dẹp những hình ảnh xấu xí

GNO - Khẳng định trên được đưa ra tại cuộc họp báo Xuân hội chùa Hương năm 2015 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hôm qua, 6-2.

chua Huong.jpg
TT.Thích Minh Hiền phát biểu với báo giới về lễ hội chùa Hương năm 2015,
thể hiện quyết tâm dẹp nhiều hình ảnh xấu xí tồn tại nhiều năm qua tại lễ hội này

Chủ trì cuộc họp báo, về phía chư tôn đức có TT.Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương, Phó BTC lễ hội chùa Hương năm 2015. Về phía chính quyền có ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Hoàng Mạnh Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức; ông Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC lễ hội chùa Hương 2015...Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Hậu báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị lễ hội chùa Hương. Theo đó, lễ hội với mục đích đáp ứng nhu cầu tham quan lễ hội của khách thập phương và nhân dân, đồng thời  tham gia các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu thực hiện tốt quy chế tổ chức lễ hội của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Thắng cảnh Hương Sơn là di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia. Tôn chỉ lễ hội chùa Hương năm 2015 là đảm bảo “An toàn, văn minh, lịch sự đạt hiệu quả cao”.“Lễ hội kỷ cương - văn minh du lịch” - là chủ đề của lễ hội năm nay, với các tiểu ban tại lễ hội bao gồm: Tiểu ban Văn hóa- Xã hội, Kinh tế - Tài chính, An ninh Trật tự, Quảng lý di tích - Thắng cảnh, mặt bằng dịch vụ và vệ sinh môi trường, Quản lý khách và điều hành cổng trạm Điều hành vận chuyển khách, Trạm kiểm tra vé thắng cảnh bến Thiên Trù.Ban Tổ chức cho biết sẽ tăng cường quản lý tổ chức tổ kiểm tra liên ngành, về các nội dung như xử lý các vi phạm về xuồng, đò…; cố gắng hạn chế các trường hợp treo móc thịt thú rừng; các thực phẩm phải được bày trên khay đĩa trong tủ kính để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thường xuyên nhắc nhở bà con nhân dân đảm bảo phòng chống cháy nổ; bố trí các điểm y tế thường trực để xử lý kịp thời các sự cố. Ngoài ra, còn thành lập 15 tổ tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự. Công tác Phật sự đã họp BTS thông báo chương trình tổ chức với tinh thần phục vụ tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân về lễ Phật; kiên quyết cấm đổi tiền lẻ và nhắc nhở tuyên truyền bà con không đổi tiền lẻ cho du khách về tham dự. Đặc biệt, trong 3 ngày Tết gồm 30-12-Giáp Ngọ, mùng 1, 2-1-Ất Mùi, bà con đi lại tự do không thu vé thắng cảnh.
chua Huong2.jpg
Khai mạc lễ hội chùa Hương năm 2014

TT.Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương, Phó BTC lễ hội trả lời phóng viên báo chí về các câu hỏi liên quan tín ngưỡng tôn giáo, mê tín dị đoan, văn hóa tín ngưỡng, văn hóa Phật giáo, khẳng định BTC và nhà chùa sẽ nỗ lực làm tròn những kế hoạch đã đưa ra, thực hiện triển khai trong 3 tháng lễ hội, triệt để các vấn đề về vàng mã, xem bói, đổi tiền…, không để xảy ra trong chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày