Lễ húy kỵ HT.Thích Thiện Huệ tại chùa Giác Ngộ

GNO - Ngày 25-8 (25-7 Â.L), đông đảo chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã vân tập chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM), cùng tưởng niệm húy kỵ lần thứ 27 HT.Thích Thiện Huệ (1927 - 1992), trong không khí trang nghiêm, thành kính.


H11.jpg
Giác linh đường tôn trí di ảnh cố HT.Thích Thiện Huệ 

Chứng minh buổi lễ có sự tham dự của HT.Thích Tịnh Hạnh và HT.Thích Như Tín, đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM.


H3.jpg
Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm chứng minh đã thành kính niệm hương tưởng niệm ngày viên tịch của HT.Thích Thiện Huệ, viện chủ chùa Giác Ngộ (từ 1967 - 1992). 

Cố HT.Thích Thiện Huệ xuất gia từ năm lên 7, thuộc đời thứ 40 dòng thiền Lâm Tế và trở thành Bổn sư giám tự tại chùa Giác Ngộ (Sài Gòn) từ năm 1959. Đến năm 1967, ngài chính thức trở thành trụ trì chùa Giác Ngộ và được công cử làm thành viên Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang. 

Vì tương lai của đạo pháp, cố Hòa thượng luôn quan tâm đến công tác đào tạo Tăng tài, giáo dục Tăng Ni, nên được cung thỉnh làm giáo thọ sư tham gia điều hành giảng dạy môn Luật học tại Phật học viện Thiện Hòa. 

Từ đây, ngài chuyên thọ trì pháp môn Tịnh độ và chuyên nhứt niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ-tát, mở đạo tràng hướng dẫn Phật tử tu học, tạo duyên lành cho Phật tử quy ngưỡng Tam bảo, tu tập Chánh pháp, hướng thiện, góp phần xây dựng con người và xã hội theo tiêu chí tốt đạo đẹp đời. Là bậc chân tu thạc đức, sáng ngời giới hạnh, tinh tấn không ngừng trên con đường lập hạnh tu và hoằng hóa.

Cố Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 9 giờ, ngày 1-8 Nhâm Thân (1992), thọ 66 tuổi, với 37 mùa an cư kiết hạ. 

Nhân lễ húy kỵ HT.Thích Thiện Huệ lần thứ 27, tại chùa Giác Ngộ, dưới sự chủ trì của TT.Thích Nhật Từ, trụ trì chùa cũng đã long trọng tổ chức dâng y và cúng dường trai tăng.


H4.jpg
Đại diện môn đồ chùa Giác Ngộ tác bạch cúng dường trước giác linh đường cố Hòa thượng viện chủ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày