Lễ húy kỵ lần thứ 6 Hòa thượng Thích Như Thọ tại chùa Bửu Đà

Húy kỵ lần thứ 6 Hòa thượng Thích Như Thọ, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10, TP.HCM - Ảnh: Chùa Bửu Đà
Húy kỵ lần thứ 6 Hòa thượng Thích Như Thọ, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10, TP.HCM - Ảnh: Chùa Bửu Đà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư tôn đức môn phái Lâm tế Chúc Thánh đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 6 Hòa thượng Thích Như Thọ, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10, trụ trì chùa Bửu Đà (quận 10, TP.HCM).
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Chùa Bửu Đà

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm - Ảnh: Chùa Bửu Đà

Tại lễ tưởng niệm, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, quận 10, chư tôn đức các quận, huyện TP.HCM đã nhất tâm tưởng niệm.

Theo đó, Hòa thượng Thích Như Thọ, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thư ký môn phái Chúc Thánh - Quảng Nam, Phó Trưởng ban Quản trị tổ đình Cổ Lâm - huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Hòa thượng xuất thân xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, thế danh Huỳnh Mai, gia đình nhiều đời thâm tín Tam bảo. Năm 12 tuổi, ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Đồng Phước, trụ trì tổ đình Cổ Lâm (Quảng Nam). Năm 1967, Hòa thượng được thọ giới Sa-di, pháp danh Như Thọ.

Môn đồ đệ tử tưởng niệm Hòa thượng Thích Như Thọ tối 25-9 - Ảnh: Chùa Bửu Đà

Môn đồ đệ tử tưởng niệm Hòa thượng Thích Như Thọ tối 25-9 - Ảnh: Chùa Bửu Đà

Sau đó, Hòa thượng Bổn sư gửi ngài về tu học tại chùa Liên Trì, quận 3, TP.Đà Nẵng theo chương trình Trung học và Phật học Gia giáo.

Từ năm 1971, Hòa thượng xin vào Sài Gòn, ở tại chùa Bửu Đà, được Hòa thượng Thích Trí Nghiêm cho học chương trình Phổ thông cấp 2 và theo học Sơ đẳng Phật học viện Huệ Quang tại chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp).

Năm 1975, Hòa thượng tốt nghiệp Phổ thông Trung học và Phật học viện Huệ Quang. Cùng năm này, ngài được Hòa thượng y chỉ sư Thích Trí Nghiêm giới thiệu cho thọ Cụ túc giới tại tổ đình Ấn Quang (quận 10) do Hòa thượng Thích Hành Trụ làm Đường đầu, được Hòa thượng phú pháp Giải Thảo, hiệu Bửu Lâm, thuộc dòng phái Chúc Thánh, đời thứ 41.

Môn đồ hiếu quyến cùng chư Tăng Ni, Phật tử tổ chức đêm hoa đăng tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Như Thọ - Ảnh: Chùa Bửu Đà
Môn đồ hiếu quyến cùng chư Tăng Ni, Phật tử tổ chức đêm hoa đăng tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Như Thọ - Ảnh: Chùa Bửu Đà

Trong suốt thời gian tu học, hành đạo, ngài tham gia công tác giáo dục, cùng với chư tôn đức tông môn pháp phái trùng tu chùa tổ trang nghiêm; đảm trách các trọng trách Giáo hội giao phó, tham gia HĐND cùng công tác từ thiện xã hội, cứu trợ thiên tai, cứu giúp, hỗ trợ các trại tàn tật, trại nuôi trẻ mồ côi, trại nuôi dưỡng người già,…

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng/ Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền” - Ảnh: Chùa Bửu Đà

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng/ Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền” - Ảnh: Chùa Bửu Đà

Sau thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù được đội ngũ bác sĩ Đông - Tây y tận tình cứu chữa, môn nhơn đệ tử hết lòng chăm sóc, nhưng do định luật vô thường ngài đã thâu thần thị tịch lúc 18 giờ 30 ngày 24-9-2014 (1-9-Giáp Ngọ) tại chùa Bửu Đà (quận 10), trụ thế 61 năm với 40 mùa An cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày