Lễ húy nhật lần thứ 20 cố TT.Thích Minh Phát

GNO - Sáng nay, 27-4 (nhằm ngày 21-3-Bính Thân), tại tổ đình Ấn Quang, chư tôn đức tổ đình, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ húy nhật lần thứ 20 ngày cố TT.Thích Minh Phát viên tịch.

ACB (2).JPG

Giác linh đài cố TT.Thích Minh Phát

ACB (3).JPG
Lễ cung tiến Giác linh tại Tổ đường

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP, các tỉnh thành, quận huyện TP.HCM đã quang lâm niêm hương tưởng niệm.

Tại tổ đình Ấn Quang, chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử các tỉnh, thành, BTS PG TP.HCM đã hướng về Giác linh đài cố TT.Thích Minh Phát thành kính niêm hương tưởng niệm, tưởng nhớ vị Thượng tọa hết lòng hỗ trợ, phục vụ cho lợi ích của Tăng Ni, Phật tử trên bước đường tu tập.

ACB (4).JPG

TT.Thích Lệ Trang làm sám chủ thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

ACB (6).JPG
Môn đồ pháp quyến thành kính đảnh lễ Giác linh TT.Thích Minh Phát

Cố TT.Thích Minh Phát sinh ngày 20-5-1956, được bổn sư là HT.Thích Thiện Hòa cho quy y, đặt pháp danh là Thích Minh Phát, pháp hiệu Nguyên Đức.

TT.Thích Minh Phát, nguyên Ủy viên Ban TTXH T.Ư, Ủy viên Tiểu ban TTXH PG TP.HCM, Ủy viên Ban TTXH PG quận 10, Phó ban Quản trị kiêm Tri sự tổ đình Ấn Quang (Q.10), trụ trì chùa Viên Giác (Q.Tân Bình), trụ trì chùa Phụng Sơn (Q.11).

Sinh thời, với giới đức trang nghiêm thanh tịnh, mô phạm chốn tòng lâm, trong những thập niên 1975-1995, Thượng tọa đã từng đảm nhận các chức vụ Phó Ban kiến đàn, dẫn thỉnh sư trong các Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho Tăng Ni, Phật tử. Thượng tọa đã thế độ cho hơn một trăm Tăng Ni xuất gia tu học và hàng ngàn Phật tử quy y Tam bảo, thực hiện hạnh nguyện lợi tha, tu tâm hành thiện, đẹp đạo tốt đời.

ACB (1).JPG

Chư tôn đức chứng minh lễ trai Tăng

ACB (10).JPG
Chư tôn đức cử bát cúng dường trong lễ trai Tăng

Với tâm nguyện của mình, TT.Thích Minh Phát đã vận động tài chánh, ẩm thực cho Trường cơ bản Phật học Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, hỗ trợ cho các Trường cơ bản Phật học các tỉnh, thành góp phần đào tạo Tăng Ni tài đức cho Giáo hội và tỉnh hội, thành hội Phật giáo trong cả nước.

Bên cạnh đó, Thượng tọa đã nỗ lực vận động tài chánh trùng tu ngôi tổ đình Ấn Quang, chùa Long Triều, kiến thiết Đại Tòng Lâm Phật giáo, chùa Huệ Nghiêm, Dược Sư, Viên Giác, Phụng Sơn, Viên Dung và Khánh Đức (Sông Bé).

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Triển lãm di vật, tư liệu về cố TT.Thích Minh Phát

GNO - Ngày 26-4, tại chùa Viên Giác, quận Tân Bình, TP.HCM, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ húy nhật lần thứ 20 ngày viên tịch, 61 năm ngày đáo tuế cố TT.Thích Minh Phát.

Quang lâm chứng minh, niêm hương lễ húy nhật có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Tắc An, thành viên HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM, cùng chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP, BTS PG các tỉnh thành, quận, huyện TP.HCM...

Tại Giác linh đài trang nghiêm, chư tôn đức giáo phẩm đã thành kính niêm hương tưởng niệm, ghi nhớ công đức của cố TT.Thích Minh Phát.

ANH BAO (4).JPG
Không gian lễ húy nhật tại chùa Viên Giác

ANH BAO (2).JPG
Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm tại chùa Viên Giác - Ảnh: Nhật Thiện

Dịp này, chùa Viên Giác đã khai mạc triển lãm các hiện vật và tư liệu về cố TT.Thích Minh Phát. Triển lãm kéo dài đến ngày 26-4.

Trước đó, ngày 23-4, chùa cũng tổ chức tọa đàm “Cuộc đời và công hạnh của thầy”. Đây là dịp để chư tôn đức Tăng, Ni, đồng môn, huynh đệ, Phật tử gần xa ôn lại công đức của Thượng tọa cho đạo, cho đời.

ANH BAO (12).JPG
Mão tỳ-lư của TT.Thích Minh Phát thường đội khi gia trì các pháp sự

ANH BAO (17).JPG
Y hậu của cố TT.Thích Minh Phát

ANH BAO (21).JPG
Mão Quan Âm, tràng hạt và phất trần

ANH BAO (10).JPG

ANH BAO (11).JPG
Pháp khí Thượng tọa thường dùng lúc sinh thời

ANH BAO (8).JPG

ANH BAO (13).JPG
Cuốn văn tác bạch của Thượng tọa tự soạn

ANH BAO (22).JPG
Đôi hài Thượng tọa thường dùng

ANH BAO (6).JPG
Hình ảnh của Thượng tọa lúc sinh thời

H.D - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày