Lễ húy nhật lần thứ 4 Hòa thượng Thích Thông Kinh tại chùa Đông Hưng

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thông Kinh
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Thông Kinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 1-11 (nhằm 8-10-Nhâm Dần), toàn thể môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ huý nhật lần thứ 4 Hòa thượng Thích Thông Kinh tại chùa Đông Hưng (phường An Phú, TP.Thủ Đức).
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Cảnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Minh Hóa, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Hòa thượng Thích Nguyên Phẩm, Chứng minh tông phong tổ đình Đông Hưng; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức; cùng chư tôn đức Tăng Ni Thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện thuộc tông phong tổ đình Đông Hưng và đông đảo Phật tử.

Chư tôn đức Ni dâng hương cầu nguyện

Chư tôn đức Ni dâng hương cầu nguyện

Sau khóa lễ tụng kinh, cúng ngọ và cung tiến Giác linh, chư tôn đức đã cung đối trước Giác linh đài Hòa thượng Thích Thông Kinh dâng hương tưởng niệm, nhiếp tâm cầu nguyện Giác linh ngài cao đăng Phật quốc.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Chúc Đạo, trụ trì chùa Đông Hưng, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch tưởng niệm và tác pháp cúng dường trai Tăng hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nguyên Phẩm đã tán thán công đức của cố Hòa thượng Thích Thông Kinh, cả cuộc đời Hòa thượng luôn tinh tấn tu tập và hết lòng với công tác hoằng pháp, đặc biệt là trùng hưng chốn tổ.

Thượng toạ Thích Chúc Đạo dâng lời tưởng niệm và tác bạch cúng dường

Thượng toạ Thích Chúc Đạo dâng lời tưởng niệm và tác bạch cúng dường

Hòa thượng Thích Thông Kinh, thế danh Đoàn Công Thành, sinh năm 1958 (Mậu Tuất) tại quận 4, TP.HCM. Ngài xuất thân trong một gia đình có truyền thống tin sâu Phật giáo.

Năm 13 tuổi (năm 1971), ngài xuất gia cầu pháp với Hòa thượng Thích Hành Trụ và được ban pháp danh Đồng Điển, pháp tự Thông Kinh, pháp hiệu Điển Kinh, nối dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 43.

Năm 15 tuổi, ngài được thọ giới Sa-di tại giới đàn phương trượng tổ chức tại chùa Đông Hưng. Năm 1977, được sự cho phép của Hòa thượng tôn sư, ngài được đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo tại giới đàn Thiện Hòa tại chùa Ấn Quang.

Môn đồ pháp quyến thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Môn đồ pháp quyến thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Năm 1978, ngài được giao trọng trách kế nhiệm trụ trì chùa Đông Hưng và phụ tá Hòa thượng Thích Hành Trụ. Năm 1982, theo sự chỉ dạy của Hòa thượng tôn sư, ngài trùng kiến lại chùa Đông Hưng tại Thủ Thiêm và được duy trì cho đến năm 2013 (sau đó chùa được dời về vị trí hiện nay).

Từ năm 1987 đến 1996, ngài giữ chức Chánh Thư ký Ban đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức.

Thời kinh cầu nguyện

Thời kinh cầu nguyện

Năm 1998, ngài khai sơn chùa Đông Hưng tại thành phố Virginia Beach, bang Virginia, nước Mỹ và được đặt tên là Trung tâm giáo dục Phật giáo - chùa Đông Hưng. Năm 2011-2014, Hòa thượng đã cùng với các đệ tử và môn phong pháp phái trùng kiến ngôi tổ đình Đông Hưng mới toạ lạc tại phường An Phú, TP.Thủ Đức (quận 2 cũ).

Giữa tháng 10-2018, Hòa thượng trở bệnh. Thuận thế vô thường, Hòa thượng đã thâu thần an tịch vào lúc 16 giờ 5 phút, ngày 14-11-2018 (8-10-Mậu Tuất) trong tiếng niệm Phật của chư huynh đệ và hàng đệ tử tại tổ đình Đông Hưng. Trụ thế 61 năm, 41 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hòa thượng Thích Thiện Minh: "Tùy duyên hội nhập nhưng cốt tủy phải giữ vững đạo tâm"

GNO - Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM - một trong những vị giáo phẩm thâm niên đã gắn bó cùng Phật giáo Thành phố từ những ngày đầu thành lập đã dành những chia sẻ đầy tâm huyết với Báo Giác Ngộ.
Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thượng tọa Thích Minh Quang: "Phát huy sức mạnh nguồn lực Tăng Ni và tự viện là điều Ban Trị sự cần ưu tư"

GNO - TP.HCM sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, nâng số lượng Tăng Ni lên 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện. Con số này không chỉ nói lên quy mô, tầm vóc của một trung tâm Phật giáo lớn trên cả nước mà còn đặt ra một ưu tư đó là làm sao để phát huy nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.

Thông tin hàng ngày