Quảng Trị: Lễ húy nhật lần thứ 16 cố Hòa thượng Thích Phước Châu

Chư tôn giáo phẩm niệm hương bảo tháp cố Hòa thượng Thích Phước Châu tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang
Chư tôn giáo phẩm niệm hương bảo tháp cố Hòa thượng Thích Phước Châu tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-10 (5-10-Nhâm Dần), tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 16 của cố Hòa thượng Thích Phước Châu.
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Phước Châu

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Phước Châu

Hòa thượng Thích Phước Châu, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị, trụ trì tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang.

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Chánh Huyền, Hòa thượng Thích Hải Tạng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố; đại diện lãnh đạo các cấp và chư tôn đức trong - ngoài tỉnh về tham dự.

Chưu tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Chưu tôn giáo phẩm niêm hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Phước Châu thế danh là Hoàng Văn Ngọc, pháp danh Nguyên Ý, pháp tự Phước Châu, pháp hiệu Hải Đăng, sinh ngày 23-3-Giáp Thân (15-4-1944) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân (nay Hải Định), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; thuộc dòng thiền Lâm Tế, đời thứ 44.

Tháng 4-1956, theo chân Hòa thượng Thích Chánh Trực lên chùa Phật Học Quảng Trị tham yết Trưởng lão Hòa thượng Trừng Hóa - Hưng Dụng và được phép lưu trú ở đây gần một năm, sau đó ngài lên đường vào Huế tham yết Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ và được Hoà thượng cho xuất gia.

Chư Tăng Ni thành kính tưởng niệm

Chư Tăng Ni thành kính tưởng niệm

Năm 1988, do nhu cầu của Phật sự tỉnh Quảng Trị (lúc bấy giờ là huyện Triệu Hải, tỉnh Bình Trị Thiên) đặc biệt là tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang - Hòa thượng trú trì lại cao tuổi, nơi thờ tự lại xuống cấp trầm trọng, nhân sự địa phương quá ít ỏi, thiếu thốn trăm bề, Hòa thượng đã trở về quê hương sau lời mời của Ban Đại diện Phật giáo huyện Triệu Hải, tỉnh Bình Trị Thiên và Ban Quản trị tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang.

Thời điểm khó khăn nhiều mặt, nhân tâm thế đạo, nhưng Hòa thượng vẫn nở nụ cười hoan hỷ chăm lo Phật sự, hướng dẫn giáo lý cho các Phật tử, làm hữu ích với đời, lợi lạc cho đạo.

Năm 1990, khi Quảng Trị trở lại thành một tỉnh lỵ, Đại hội thành lập Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Hòa thượng được suy cử giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn nam nữ Phật tử.

Phật tử thành kính tưởng niệm

Phật tử thành kính tưởng niệm

Điều ưu tư lớn nhất của Hòa thượng trong thời gian này là việc tái thiết ngôi tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, mà cũng là ưu tư của chư tôn đức Tăng Ni sinh quán tại Quảng Trị. Sau đó, một Ban Trùng tu được cung thỉnh và việc tái thiết bắt đầu, Hòa thượng là một trong những người trực tiếp trông coi.

Hòa thượng sống một cuộc đời đơn giản, trong những buổi dạy dỗ cho chúng đệ tử, ngài thường căn dặn, hãy lấy Tứ Hoằng Thệ Nguyện để nâng mình lên với cuộc đời.

Bảo tháp cố Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang

Bảo tháp cố Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang

Hoàn thành xong các Phật sự, Hòa thượng viên tịch vào ngày 6-10-Bính Tuất (26-11-2006); trụ thế 62 tuổi đời, 38 Hạ lạp.

Trước đó, ngày 4-10-Nhâm Dần, môn đồ pháp quyến đã tổ chức tụng kinh Di giáo và dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân ân sư tại bảo tháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày