Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện

 Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện
Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-11, tổ đình Tường Vân ở cố đô Huế thành kính tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế.
Hòa thượng Thích Chơn Tế niêm hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Chơn Tế niêm hương tưởng niệm

Quang lâm dâng hương tưởng niệm có chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế; chư Tăng Ni các tổ đình, tự viện cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Đúng 10 giờ, chư pháp tử cung thỉnh Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi sám chủ và chư tôn đức cử hành lễ cúng ngọ theo nghi thức thiền môn cố đô.

Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành lễ cúng ngọ

Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành lễ cúng ngọ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện, thế danh Nguyễn Hội, là đệ tử cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất. Ngài được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh Tâm Ngộ, pháp tự Chơn Thiện, pháp hiệu Viên Giác.

Hòa thượng sinh ngày 1-12-1942 (24-10-Nhâm Ngọ) tại làng Dưỡng Mong thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1960, hội đủ duyên lành, Hòa thượng được Đức Tăng thống bấy giờ là trụ trì tổ đình Tường Vân cho xuất gia, làm thị giả cho ngài; thọ Sa-di giới ngày 17-11-Quý Mão (1963) tại tổ đình Tường Vân. Bảy tháng sau, tức năm Giáp Thìn (1964), Hòa thượng được bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Quảng Đức, Việt Nam Quốc Tự (Sài Gòn), do Đức Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, cố Đại lão Hòa thượng bổn sư Thích Tịnh Khiết làm Hòa thượng Đường đầu.

Môn đồ pháp quyến nhất tâm tưởng niệm tôn sư

Môn đồ pháp quyến nhất tâm tưởng niệm tôn sư

Trong sự nghiệp tu học của mình, Hòa thượng đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự ổn định và phát triển của Giáo hội, thể hiện qua việc định hướng và xây dựng Giáo hội vững mạnh.

Hòa thượng còn tiêu biểu cho tiếng nói trí tuệ của một bậc chân nhân. Nhiều công trình nghiên cứu và dịch thuật giá trị của ngài trở thành nguồn tài liệu căn bản cho việc tham cứu học tập và giảng dạy tại các cấp Phật học, thuyết giảng Phật pháp ở các tỉnh thành; đặc biệt cho việc vận dụng Phật pháp một cách sáng suốt và có hiệu quả nhằm đáp ứng cho các thách thức mang tính thời đại.

Lễ cúng ngọ được cử hành tại chánh điện tổ đình Tường Vân
Lễ cúng ngọ được cử hành tại chánh điện tổ đình Tường Vân

Những công trình biên thuật và biên soạn của cố Trưởng lão Hòa thượng gồm có: Phật học khái luận, Tăng-già thời Đức Phật, Tư tưởng kinh Pháp hoa, Tư tưởng kinh Kim cang, Tư tưởng kinh Địa Tạng, Tư tưởng kinh Di Đà, Những hạt sương, Hoa ngọc lan, Tư tưởng Việt Nam, Bàn về Tây du ký của Ngô Thừa Ân, The Concept of Personality Revealed Through the Panca Nikayas, Tìm hiểu Trung bộ kinh, Tìm vào thực tại, Giáo lý duyên khởi, Hương còn mãi, Tiếng hót Ca-lăng-tần-già, Trí tuệ và chân thành, Tư tưởng Việt Nam: Nhân bản thực tại luận, Nghiên cứu kinh Lăng-già (đồng dịch giả), Lăng-già Đại thừa kinh (đồng dịch giả), Lý thuyết Nhân tính qua Kinh tạng Nikayas, Satipatthana - Trái tim thiền định của Phật giáo (The Heart of Buddhist Meditation), Tìm hiểu đạo Phật (Buddhism Explained)...

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Thuận theo quy luật vô thường, vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 8-11-2016 (9-10-Bính Thân), Hòa thượng xả báo thân, an nhiên thị tịch tại tổ đình Tường Vân, để lại bao nỗi niềm kính tiếc cho Giáo hội và tông môn Tường Vân cùng chư Tăng Ni, Phật tử.

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện trong khuôn viên tổ đình Tường Vân

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện trong khuôn viên tổ đình Tường Vân

Được biết, trước đó, ngày 31-10-2022, chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế đã đến dâng hương đảnh lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện và tụng kinh Phạm võng.

Tối cùng ngày, chư Tăng Ni môn phái tổ đình Tường Vân phúng tụng kinh Di giáo và hữu nhiễu bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Long vị cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Long vị cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Hương án Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại thiền thất lúc sinh tiền ngài sinh hoạt

Hương án Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại thiền thất lúc sinh tiền ngài sinh hoạt

Chư tôn đức đảnh lễ liệt vị tổ sư

Chư tôn đức đảnh lễ liệt vị tổ sư

Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Huế đồng tụng kinh Phạm võng ngày 31-10

Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Huế đồng tụng kinh Phạm võng ngày 31-10

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế dâng hương tưởng niệm

Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế dâng hương tưởng niệm

Chư Tăng môn phái tổ đình Tưởng Vân hữu nhiễu bảo tháp

Chư Tăng môn phái tổ đình Tưởng Vân hữu nhiễu bảo tháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày