Lễ ký kết nhận đỡ đầu học sinh nghèo vùng sâu

(GNO-TP.HCM): Hội Từ thiện Ấn tống Duyên Lành (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã cùng Trường THCS và Tiểu học Thạnh An (huyện Thạnh Hóa, Long An) ký kết nhận đỡ đầu cho học sinh.
DSCF0235.JPG

Tập hát cho các em - Ảnh: M.H

Chương trình nhằm mục tiêu giáo dục các em nâng cao ý thức học tập; đồng thời Hội Từ thiện sẽ hỗ trợ thêm nguồn kinh phí, dụng cụ học tập theo yêu cầu cần thiết của nhà trường và tổ chức giao lưu sinh hoạt văn nghệ cùng ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng định kỳ (3 tháng/lần) và tham gia một số hoạt động khác do nhà trường đề xuất theo chủ đề, chủ điểm…

Tham dự buổi ký kết gồm các thành viên chủ chốt của Hội Từ thiện Ấn tống Duyên Lành, chính quyền địa phương, giáo viên và gần 400 học sinh của trường. Hiệu trưởng nhà trường, ông Mai Trí Dũng đã nêu lên những khó khăn về hạn hẹp kinh phí, thiếu dụng cụ học tập, nhà giữ xe, chân chơi cho các em…

Về phía Hội Từ thiện, trước tiên sau học kỳ ít nhất sẽ hỗ trợ 10 học bổng tạo động lực cho các em thi đua học giỏi, thành lập một quỹ học bổng cho các học sinh nghèo, tặng tạp chí Duyên Lành hàng tháng (200 quyển/2 lần/tháng) và tổ chức giao lưu trò chơi, văn nghệ có tặng quà, đố vui có thưởng…

DSCF0231.JPG

Trao 10 học bổng cho học sinh - Ảnh: M.H

DSCF0244.JPG

Sinh hoạt với các em học sinh - Ảnh: M.H

Tại buổi ra mắt, Hội Từ thiện đã trao 10 học bổng cho học sinh nghèo học giỏi và 62 phần học bổng cho học sinh nghèo và quà tặng 373 xấp vải may áo tình thương. Tổng kinh phí trị giá trên 20 triệu đồng. Ngoài ra, các học sinh còn tham gia hát văn nghệ cùng nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản và ca sĩ Nguyên Phượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày