Lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo ở một số tự viện

GNO - Tối 12-1 (7-12-Mậu Tuất), chùa Lam Sơn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo (8-12 ÂL) trong không khí trang nghiêm và thành kính.  

Khóa lễ dưới sự chủ trì của ĐĐ.Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Lam Sơn cùng chư Tăng Ni và Phật tử tham dự.

02.jpg

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ đã niêm hương và tiến hành nghi thức kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni và thắp nến, truyền đăng trong tinh thần tri ân Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật (ảnh). Sau lễ truyền đăng, Phật tử được hướng dẫn ngồi thiền.

Dịp này, nhà chùa cũng tổ chức lễ quy y Tam bảo cho các thiện nam tín nữ và thiết lễ cúng thí thực - cầu nguyện âm siêu dương thái.

* Tối cùng ngày, chùa Yên Thái (Quỳnh Lưu), chùa Phổ Môn (Nghi Lộc) cũng trang nghiêm tổ chức pháp hội hoa đăng cúng dường kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo.

Buổi lễ diễn ra với các thời khóa: tọa thiền, tụng kinh, truyền đăng, nghe pháp thoại “Ý nghĩa Phật Thành đạo”...

Dịp này, chùa Phổ Môn đã tổ chức chương trình “Xuân hạnh phúc yêu thương” - trao 180 suất quà cho hộ nghèo và các em học sinh nghèo hiếu học tại xã Tiền Phong (huyện Quế Phong).

Trước đó, chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu) cũng đã trang nghiêm tổ chức kỷ niệm ngày lễ thành đạo của Đức Phật, tổ chức lễ quy y cho gần 200 thiện nam tín nữ và tổ chức khóa tu cho hơn 200 Phật tử tham dự.

Hữu Tình

* Ngày 12-1, chùa Vân - tịnh viện Vân Sơn (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) tổ chức lễ Phật thành đạo với sự vân tập của gần 1.000 Phật tử.


Sau khi niêm hương bạch Phật là thời khóa Phật thành đạo: niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và sám nguyện trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

50016832.jpg


Nhà chùa tổ chức tổng kết, khen thưởng nhân buổi lễ

Tiếp đó, TT.Thích Thanh Phương, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tam Đảo, trụ trì chùa Vân đã đọc ý nghĩa ngày Phật thành đạo, quá trình tu khổ hạnh và chứng đạo Bồ-đề, mở ra con đường giải thoát Giác ngộ cho chúng sinh trong ba cõi của Đức Thế Tôn.

Thượng tọa nhấn mạnh rằng ngày vía Phật thành đạo là ngày Phật tử nên dâng lòng thành kính thiết tha về Đức Thế Tôn, phát nguyện tu học.

Sau lễ cũng là dịp tổng kết, khen thưởng của nhà chùa với những cá nhân có hoạt động đóng góp Phật sự suốt năm qua.


Thích Giác Tuệ Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày