Lễ lạc thành chùa Phật Bửu (huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Đại tường cố Hòa thượng Thích Chơn Ý

Lễ lạc thành chùa Phật Bửu và Đại tường cố Hòa thượng Thích Chơn Ý
Lễ lạc thành chùa Phật Bửu và Đại tường cố Hòa thượng Thích Chơn Ý
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-4, môn đồ tứ chúng tông phong Thiền Tịnh đạo tràng - tổ đình Phật Bửu đã tổ chức lễ lạc thành ngôi chánh điện mới và Đại tường cố Hòa thượng Thích Chơn Ý tại chùa Phật Bửu (Hóc Môn, TP.HCM).
Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng Tông môn Thiền Tịnh đạo tràng - Tổ đình Phật Bửu phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Trưởng Tông môn Thiền Tịnh đạo tràng - Tổ đình Phật Bửu phát biểu khai mạc

Quang lâm tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Ban Trị sự các tỉnh thành lân cận, Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn cùng môn đồ tông phong Thiền Tịnh đạo tràng - tổ đình Phật Bửu.

Đại diện chính quyền tham dự chương trình

Đại diện chính quyền tham dự chương trình

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo TP.HCM thuộc Ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; Phó ban Dân tộc - Tôn giáo thuộc MTTQVN TP.HCM Thạch Nghi Xuân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên và đại diện các cơ quan ban ngành địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh phát biểu khai mạc, chào mừng chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền, đồng thời tán dương công đức của các môn đồ pháp quyến trong việc chung tay trùng tu ngôi chánh điện đã xuống cấp trước đây. Nhân đây Hòa thượng cũng tri ân Giáo hội, chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ Phật sự này viên mãn.

Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó Trưởng ban Trị sự thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao khánh vàng chúc mừng

Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó Trưởng ban Trị sự thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao khánh vàng chúc mừng

Thượng tọa Thích Quảng Ân, Trưởng ban Quản trị chùa Phật Bửu báo cáo quá trình xây dựng chùa. Theo đó, chùa Phật Bửu ban đầu do Tổ sư khai sáng Thiền Tịnh đạo tràng Thích Minh Trực khai sơn vào năm 1941 trên diện tích hơn 71.440m2, hiện nay chỉ còn 4.047m2. Trải qua thời gian, ngôi chánh điện đã xuống cấp trầm trọng và không thể đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni Phật tử. Phải đến tháng 12-2018, chùa mới tiến hành lễ đặt đá trùng tu lại ngôi chánh điện. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chùa chính thức khởi công xây dựng vào tháng 3-2020.

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Đến nay, ngôi chánh điện đã khang trang với tôn trí tượng Phật bằng đồng cao 3,5 mét và nặng hơn 3 tấn. Kinh phí để trùng tu và tái thiết lại chùa Phật Bửu lần này gần 20 tỷ đồng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Như Tín nhắc lại ý nghĩa của ngôi chùa trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Hòa thượng cũng thay mặt chư tôn đức chứng minh chúc mừng đến toàn thể môn đồ tứ chứng tông phong Thiền Tịnh đạo tràng - Tổ đình Phật Bửu trong việc tái thiết lại ngôi chánh điện cũ. Hòa thượng cũng hy vọng ngôi chánh điện mới này sẽ trở thành đạo tràng tu học của nhiều người trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Giác linh Hòa thượng Thích Chơn Ý

Giác linh Hòa thượng Thích Chơn Ý

Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng với chư tôn giáo phẩm lãnh đạo sau khi cắt băng lạc thành ngôi chánh điện mới đã cùng với và môn đồ pháp quyến tông phong Thiền Tịnh đạo tràng - Tổ đình Phật Bửu thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Trực - khai sơn Thiền tịnh đạo tràng, tổ đình Phật Bửu.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư Tăng Ni dâng hương

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cùng chư Tăng Ni dâng hương

Cắt băng lạc thành

Cắt băng lạc thành

Chánh điện mới khang trang với tôn tượng Đức Phật bằng đồng nặng hơn 3 tấn

Chánh điện mới khang trang với tôn tượng Đức Phật bằng đồng nặng hơn 3 tấn

Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn trao khánh vàng chúc mừng

Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn trao khánh vàng chúc mừng

Hòa thượng Thích Minh Hiền trao tặng khánh vàng của Ban Trị sự Phật giáo quận 3

Hòa thượng Thích Minh Hiền trao tặng khánh vàng của Ban Trị sự Phật giáo quận 3

Đại đức Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn dẫn chương trình

Đại đức Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn dẫn chương trình

Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền

Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền

Đại chúng đồng tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Chơn Ý

Đại chúng đồng tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Chơn Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày