Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự về thăm tổ đình Phước Tường - Nơi xuất gia tu học ở Trà Vinh

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chia sẻ những kỷ niệm ngày mới xuất gia tại tổ đình Phước Tường
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chia sẻ những kỷ niệm ngày mới xuất gia tại tổ đình Phước Tường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-4, nhân về chứng minh và chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã về thăm tổ đình Phước Tường (huyện Cầu Kè, Trà Vinh), nơi Hòa thượng đã xuất gia tu học vào năm 1960.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trở về viếng thăm tổ đình Phước Tường

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trở về viếng thăm tổ đình Phước Tường

Tháp tùng với Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự còn có chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, các ban, viện Trung ương.

Thân mật đón tiếp đoàn có Hoà thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Trà Vinh, trụ trì tổ đình Phước Tường.

Trước di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Từ

Trước di ảnh cố Hòa thượng Thích Thiện Từ

Sau khi đảnh lễ Phật và lịch đại Tổ sư, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn xúc động khi nhìn lại những kỷ vật, dấu ấn kỷ niệm thuở mới xuất gia tu học những năm 1960 với cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Từ. Những cái bàn, cái ghế, lọ nước tương,... tất cả vẫn còn lưu giữ mãi trong ký ức của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đối với bậc ân sư của mình. Hòa thượng cũng giới thiệu chi tiết khoảng thời gian mà ngài còn sinh hoạt ở tổ đình Phước Tường đến các thành viên trong đoàn.

Hòa thượng Thích Trí Minh đón tiếp Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Trí Minh đón tiếp Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Trí Minh đại diện Tăng chúng tổ đình Tường Nguyên tri ân chuyến thăm của Hòa thượng Chủ tịch. Đồng thời sẽ cố gắng hướng dẫn Tăng chúng chốn tổ linh thiêng tiếp tục giữ nếp hạnh vốn có của mình.

Tổ đình Phước Tường tọa lạc tại xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đây cũng là nơi đặt Văn phòng Ban Trị sự của huyện. Ngôi cổ tự này có lịch sử hơn 100 năm, được xây dựng vào năm 1902 bởi vợ chồng ông Văn Bỉnh và bà Ôn Thị Vàng. Chùa được thiết kế với lối kiến trúc đậm chất truyền thống Phật giáo miền Nam.

Lối kiến trúc đậm chất truyền thống Phật giáo miền Nam

Lối kiến trúc đậm chất truyền thống Phật giáo miền Nam

Trải qua sự tàn quá của thời gian, ngôi chùa bị xuống cấp trầm trọng. Đến năm 1929, chùa mới được tu sửa lại lần đầu dựa trên nền móng cũ. Hiện nay, tổ đình Phước Tường do Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh làm trụ trì.

Chánh điện bên trong

Chánh điện bên trong

Đây được xem là chốn tổ linh thiêng và là nơi xuất gia tu học của nhiều vị lãnh đạo GHPGVN hiện nay như Hòa thượng Thích Thiện Thông, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Thiện Ngộ…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày