Lễ lạc thành tịnh xá Ngọc Vân (TP.Thủ Đức)

Chư tôn đức cắt băng lạc thành chánh điện tịnh xá Ngọc Vân (TP.Thủ Đức)
Chư tôn đức cắt băng lạc thành chánh điện tịnh xá Ngọc Vân (TP.Thủ Đức)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau 2 năm trùng tu, tịnh xá Ngọc Vân (Xa lộ Hà Nội, KP.5, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chính thức tổ chức lễ lạc thành vào sáng 21-5.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ; Trưởng lão Hoà thượng Thích Tịnh Hạnh, Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Sơn, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư vị Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa hượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Giác Pháp; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, TP.Thủ Đức, hệ phái Khất sĩ, Ni giới Phật giao TP.HCM và đông đảo Phật tử gần xa về tham dự.

Đại diện chính quyền có bà Trịnh Thị Mỹ Huệ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Thủ Đức, đại diện lãnh đạo TP.Thủ Đức, P.Linh Trung sở tại.

Ni sư Thích nữ Tiến Liên phát biểu khai mạc
Ni sư Thích nữ Tiến Liên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích nữ Tiến Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Vân sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngôi tự viện này đến với đại chúng.

Theo đó, năm 1970, trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, cố Ni trưởng Thích nữ Trí Liên, một trong 10 vị đệ tử của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã đặt chân đến vùng đất Thủ Đức hành đạo và được ông bà thí chủ Nguyễn Văn Tụi hiến cúng mảnh đất với diện tích 1.000 m2. Từ nhân duyên đó, cố Ni trưởng đã đặt tên ngôi Tam bảo là tịnh xá Ngọc Vân, đồng thời xây dựng chánh điện, nhà thờ cửu huyền, thất cho chư Ni… bằng chất liệu thô sơ.

Hoà thượng Thích Thiện Đức tặng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đến Ni sư Thích nữ Tiến Liên
Hoà thượng Thích Thiện Đức tặng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đến Ni sư Thích nữ Tiến Liên

Từ đó đến nay, tịnh xá đã trải qua 3 đời trụ trì với Ni trưởng Thích nữ Nhiên Liên (1970-1986), Ni trưởng Thích nữ Lan Liên (1986-2019), Ni sư Thích nữ Tiến Liên (2019-nay).

Theo dòng thời gian biến dịch, tịnh xá đã xuống cấp nên năm 2005, Ni trưởng Thích nữ Lan Liên đã trùng tu ngôi Tam bảo bằng cách nới rộng thêm sảnh đường chánh điện để các Phật tử có nơi tu tập vào những ngày niệm Phật, Bát quan trai giới. Năm 2009, Ni trưởng xây dựng thêm Ni xá và nhà bếp phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Đông đảo chư Tăng, Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ tham dự buổi lễ
Đông đảo chư Tăng, Ni, Phật tử Hệ phái Khất sĩ tham dự buổi lễ

Năm 2021, Ni sư Thích nữ Tiến Liên tiếp tục tái thiết trùng tu tịnh xá Ngọc Vân gồm khách đường (tầng trệt), giảng đường (tầng 2), tổ đường (tầng 2), chánh điện (tầng 3) và tam quan.

Tiếp đó, bà Phạm Huỳnh Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực P.Linh Trung thay mặt chính quyền phát biểu chúc mừng Ni sư trụ trì và đạo tràng tịnh xá Ngọc Vân; mong rằng thời gian tới, chư Ni tiếp tục tích cực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Hoà thượng Thích Giác Pháp ban huấn từ
Hoà thượng Thích Giác Pháp ban huấn từ

Hoà thượng Thích Giác Pháp đại diện chư tôn giáo phẩm hệ phái Khất sĩ huấn từ tán thán công hạnh của Ni sư trụ trì là “người biết trùng tu cái cũ" như hoa ưu đàm (kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Quang Minh, biến Chiếu cao yuý Đức Vương Bồ-tát, thứ 22).

Hoà thượng cũng nhắc nhở Ni sư cần cố gắng xây dựng tịnh xá trở thành mái ấm tâm linh của Phật tử, người dân tại địa phương, hướng dẫn mọi người tu học, thấm nhuần lời Phật dạy để đời sống trở nên tốt lành hơn.

Đạo từ chứng minh của Trưởng lão Hoà thượng Thích Tịnh Hạnh
Đạo từ chứng minh của Trưởng lão Hoà thượng Thích Tịnh Hạnh

Ban đạo từ chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tán thán vai trò của ngôi tịnh xá Ngọc Vân trong dòng chảy lịch sử, văn hoá của dân tộc, hệ phái; đồng thời sách tấn Ni sư trụ trì cố gắng hoàn thành trách nhiệm lãnh đạo chư Ni, Phật tử phụng sự Tam bảo để báo đáp thâm ân của Tổ Thầy đã để lại.

Nhân sự kiện này, Trưởng lão Hòa thượng cũng thay mặt Giáo hội cám ơn lãnh đạo chính quyền TP.HCM, TP.Thủ Đức và P.Linh Trung đã tận tình giúp đỡ Phật sự thành công tốt đẹp.

Trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, chư tôn đức cũng tiến hành cắt băng lạc thành sau 2 năm kiến thiết và thắp hương cầu nguyện trước chánh điện tịnh xá Ngọc Vân.

Cũng trong sáng nay, Ni sư Thích nữ Tiến Liên đã trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho hộ nghèo và trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Linh Trung, TP.Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày