Lễ nhập bảo tháp NT.Thích nữ Như Dung

GNO - Sáng qua, 21-11 (nhằm ngày 4-10-Đinh Dậu), tại Châu Lâm Ni tự (P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) diễn ra lễ truy niệm, cung tống kim quan NT.Thích nữ Như Dung, trụ trì chùa Châu Lâm Ni tự, viện chủ chùa Phúc Lâm (H.Lộc Ninh, Bình Phước), thành viên Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư viên tịch.

nhudung (2).jpg

Lễ truy niệm NT.Thích nữ Như Dung

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, chư tôn đức chứng minh BTS và BTS GHPGVN các quận: Q.Bình Thanh, Q.9. Q.Thủ Đức…; Phân ban Ni giới T.Ư; đông đảo Tăng Ni, Phật tử, môn đồ pháp quyến và đại diện các cấp chính quyền.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức tang lễ, NT.Thích nữ Như Thuận đã cung tuyên tiểu sử của cố NT.Thích nữ Như Dung.

Theo đó, Ni trưởng sinh ra trong gia đình có truyền thống mộ đạo, nên đã sớm gieo duyên cửa thiền từ nhỏ. Năm 1945, nhân thân phụ là cố HT.Thích Tâm Nguyên đưa đến diện kiến Tổ Long Triều, Ni Trưởng được Tổ cho phép xuất gia. Với sự chứng minh của Tổ, Ni Trưởng kính bái cố HT.ThíchThiện Hòa, nguyên Giám đốc Phật học đường Nam Việt, làm bổn sư.

Năm 1953, Ni trưởng thọ giới Sa-di-ni tại giới đàn chùa Tôn Thạnh (Cần Giuộc, Long An). Năm 1957, Ni Trưởng thọ giới Thức-xoa-ma-na giới tại giới đàn chùa Dược Sư (Sài Gòn). Và năm 1961, tại giới đàn chùa Từ Nghiêm, Ni Trưởng được truyền trao Tỳ-kheo-ni giới do cố NT.Thích nữ Như Thanh làm Hòa Thượng Ni.

Năm 1957, từ sự gợi ý của cố Hòa thượng Bổn sư, Ni trưởng được phép đến tham học giáo lý sơ - trung Phật học tại Ni trường Giác Thiên. Năm 1962, Ni trưởng tiếp tục tham gia lớp Cao đẳng Phật học tổ chức tại chùa Dược Sư. Đến 1968, được sự giới thiệu của cố NT.Thích nữ Như Hoa, Ni trưởng tiếp nhận trụ trì chùa Châu Lâm và hoằng đạo tại đây cho đến ngày viên tịch.

Sau năm 1975, Ni trưởng tham gia các hoạt động xã hội theo đúng phương châm “Tốt đạo, đẹp đời”. Năm 1989, hưởng ứng lời kêu gọi từ Giáo hội, Ni trưởng quyết định thành lập lớp học tình thương nhằm giúp xóa mù cho con em địa phương. Lớp học tình thương của Ni trưởng hoạt động đến năm 2009 thì chấm dứt.

Đối với công việc Phật sự của Giáo hội, từ năm 1982 - 2013, Ni trưởng, thường có mặt trong các Phật sự của Q.Bình Thạnh. Nhất là các kỳ an cư kiết hạ, Ni trưởng luôn tham gia trong Ban Chức sự với những vị trí Quản chúng, Phó Giám luật. Năm 2005 và 2013, Ni trưởng được cung thỉnh vào vị trí Phó Thiền Chủ trường hạ Ni do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức tại chùa Phổ Đà (Q.Bình Thạnh) và chùa Vạn Phước (Q.Tân Phú).

Ni trưởng luôn được Giáo hội cung thỉnh vào hàng Thập sư của các giới đàn do Phật giáo TP.HCM tổ chức. Năm 2013, qua sự chuẩn y nhân sự của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Ni Trưởng được suy cử vào Ban Cố vấn Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng Sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).

Giữa năm 2017, Ni trưởng trở bệnh. Với tuổi cao sức yếu và bệnh tật, Ni trưởng theo lẽ vô thường, nhẹ nhàng thị tịch vào lúc 5 giờ 49 phút, ngày mùng 1-10-Đinh Dậu (nhằm 18-11-2017), trụ thế 81 năm, hạ lạp 56 năm.

Đại diện môn đồ pháp quyến, SC.Thích nữ Quảng Phước dâng lời cảm niệm ân sư. ĐĐ.Thích Bửu Đăng, Chánh Thư Ký BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh thay mặt chư tôn đức Ban Tổ chức tang lễ đọc lời cảm tạ.

Trước khi cung tống kim quan cố Ni trưởng nhập bảo tháp, Ban Nghi lễ cung thỉnh HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM, thực hiện tuyên pháp ngữ và phất trần theo nghi thức thiền môn. Sau đó, kim quan của Ni trưởng đã được cung thỉnh rời Giác linh đường, di chuyển trang nghiêm trong tiếng niệm Phật đồng thanh của đông đảo Tăng Ni, Phật tử. Kim quan của cố Ni trưởng phụng tống về chùa Phúc Lâm (X. Thiện, H.Lộc Ninh, Bình Phước) nhập bảo tháp.

Một vài hình ảnh lễ tưởng niệm và cung tống kim quan cố Ni trưởng:

nhudung (9).jpg
nhudung (1).jpg
nhudung (3).jpg
nhudung (6).jpg
nhudung (7).jpg
nhudung (4).jpg
nhudung (5).jpg
nhudung (8).jpg

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày