Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Toàn Thiện, tại chùa Pháp Hoa (Khánh Hoà)

Cung thỉnh chư tôn đức đến Giác linh đường
Cung thỉnh chư tôn đức đến Giác linh đường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-12 (13-11-Tân Sửu), tại chùa Pháp Hoa (thôn Hiền Lương, xã Hiền Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh, môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Toàn Thiện nhập kim quan.
Chư tôn đức thực hiện các nghi thức lễ nhập kim quan theo thiền môn xứ Huế

Chư tôn đức thực hiện các nghi thức lễ nhập kim quan theo thiền môn xứ Huế

Ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh, Ban Tổ chức lễ tang, cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Toàn Thiện, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh, khai sơn - trú trì chùa Pháp Hoa nhập kim quan.

Chứng minh, tham dự hộ niệm có Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Hòa thượng Thích Thiện Dương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh, viện chủ tổ đình Linh Sơn (Vạn Ninh); Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử huyện Vạn Ninh về hộ niệm.

Đúng 9 giờ, Thượng tọa Thích Giác Nghĩa, trú trì chùa Vạn Đức (TP.Nha Trang) đương vi sám chủ, cùng Ban Kinh sư đã thực hiện các nghi thức cung nghinh nhục thân Hòa thượng Thích Toàn Thiện nhập kim quan theo nghi thức thiền môn Huế, trong tiếng đồng hộ niệm.

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng từ thiền thất đến Giác linh đường để nhập kim quan

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng từ thiền thất đến Giác linh đường để nhập kim quan

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Pháp Hoa, thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Toàn Thiện đã thu thần viên tịch lúc 12 giờ 45 phút, ngày 15-12-2021 (12-11-Tân Sửu); trụ thế: 83 năm, 52 Hạ lạp.

Môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Lễ viếng bắt đầu lúc 12 giờ cùng ngày.

Lễ tưởng niệm và cung thỉnh kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Pháp Hoa vào lúc 9 giờ, ngày 19-12-2021 (16-11-Tân Sửu).

Lễ tưởng niệm và cung thỉnh kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Pháp Hoa vào lúc 9 giờ, ngày 19-12-2021 (16-11-Tân Sửu)

Lễ tưởng niệm và cung thỉnh kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Pháp Hoa vào lúc 9 giờ, ngày 19-12-2021 (16-11-Tân Sửu)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa đồng vọng hướng về cầu nguyện, đảnh lễ Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Kim quan Hòa thượng sẽ an trí tại bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Hoa

Kim quan Hòa thượng sẽ an trí tại bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Hoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày