Lễ nhập tháp kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại tổ đình Bửu Sơn ở quê nhà Bến Tre

Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu trong khuôn viên tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu trong khuôn viên tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưa mồng 7 tháng Giêng-Giáp Thìn (16-2), sau lễ truy niệm của T.Ư GHPGVN, kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh được phụng tống rời chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM), nơi ngài gắn bó hơn nửa thế kỷ hành đạo cho đến ngày viên tịch, để trở về quê nhà Bến Tre.
Đoàn xe cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu từ TP.HCM về quê nhà Bến Tre

Đoàn xe cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu từ TP.HCM về quê nhà Bến Tre

Sau hơn 3 giờ di chuyển, kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu đã về tới tổ đình Bửu Sơn ở H.Ba Tri (tỉnh Bến Tre), được cung thỉnh tôn trí tại lễ đường trước chánh điện của tổ đình trong một thời gian ngắn để chư Tăng Ni, Phật tử địa phương đến đảnh lễ, kính viếng.

Trước lễ nhập tháp, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre đã dâng lời tưởng niệm. Theo đó, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh xúc động bày tỏ lòng kính ngưỡng của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đối với vị giáo phẩm xuất thân quê hương, có công lao to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu được tôn trí tại lễ đường trước chánh điện tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre)

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu được tôn trí tại lễ đường trước chánh điện tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre)

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn cũng tri ân chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, Ban Trị sự TP.HCM và các tỉnh thành; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và MTTQVN; chính quyền TP.HCM, tỉnh Bến Tre đã tổ chức trang nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn xe cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu về nhập tháp nơi quê nhà theo tâm nguyện của ngài.

Tham dự lễ nhập tháp tại tổ đình Bửu Sơn có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; cùng chư vị Trưởng lão Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh trú xứ tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây; chư vị giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tỉnh Bến Tre và các tỉnh thành lân cận, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử các giới tham dự.

Các vị lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Bến Tre tham dự

Các vị lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Bến Tre tham dự

Đại diện chính quyền tham dự có Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre Bùi Văn Bia; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh nhà, H.Ba Tri và địa phương sở tại.

Tham dự còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; cùng lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQVN, các cơ quan chức năng TP.HCM và Q.3 - TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cử hành nghi thức thiền môn trước lễ nhập tháp

Hòa thượng Thích Lệ Trang cử hành nghi thức thiền môn trước lễ nhập tháp

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư sám chủ, cùng chư Tăng Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức thiền môn, đại chúng cùng nhất tâm niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà hòa trong âm ba chuông trống Bát-nhã liên hồi, cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhập bảo tháp trong khuôn viên ngôi tổ đình hơn 100 năm ở tỉnh Bến Tre.

Tổ đình Bửu Sơn, ngôi già-lam do Tổ sư Khánh Thông khai sơn năm 1905, tọa lạc tại xã An Thuỷ, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre, là một trong những trung tâm trong giai đoạn chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX tại miền Nam.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre dâng lời tưởng niệm và tri ân

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre dâng lời tưởng niệm và tri ân

Tổ đình Bửu Sơn là nơi Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu từng tu học, cũng là nơi ngài được đăng đàn thọ giới Cụ túc; được sơn môn cung thỉnh đảm nhiệm trụ trì một thời gian, sau là viện chủ của ngôi tổ đình.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu đã viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày mồng 3 Tết Giáp Thìn (12-2-2024); trụ thế 104 năm, 83 hạ lạp.

Tang lễ của ngài được Đức Pháp chủ ban hành giáo chỉ tổ chức theo nghi thức cấp cao của GHPGVN tại chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM).

Rải hoa tiễn biệt

Rải hoa tiễn biệt

Trong thời gian diễn ra Lễ tang, nhiều phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Bến Tre; chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các cấp của các tỉnh thành đã đến chùa Phật Học Xá Lợi viếng tang, đảnh lễ tưởng niệm vị Trưởng lão đã có những cống hiến to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Phật tử đến đảnh lễ vị giáo phẩm khả kính

Phật tử đến đảnh lễ vị giáo phẩm khả kính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày