Thiêng liêng Lễ thỉnh Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu triều Phật, yết Tổ
Hòa thượng sám chủ và chư tôn đức Ban Nghi lễ thỉnh linh mô triều Phật, yết tổ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Chiều nay 15-2, theo chương trình tang lễ, Ban Nghi lễ cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm thỉnh Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu triều Phật, yết Tổ tại chùa Phật Học Xá Lợi, ngôi chùa đã gắn bó cả cuộc đời hành đạo của ngài khi sinh tiền.
Khải bạch cung thỉnh giác linh triều Phật, yết tổ trước khi tống cửu nhập tháp
Lễ cung thỉnh Giác linh triều Phật, yết Tổ do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đương vi sám chủ, thực hiện theo nghi thức thiền môn chánh độ dành cho chư tôn đức Tăng Ni viên tịch trước khi tống cửu nhập bảo tháp.
Hòa thượng sám chủ đã niêm hương tại Giác linh đường, sau đó, môn đồ được hướng dẫn của chư tôn đức Ban Nghi lễ thỉnh linh mô của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đến Tổ đường để bái yết liệt vị Tổ sư, cũng như Hòa thượng Bổn sư đã khai tâm để được dự vào hàng Thích tử.
Tổ đường chùa Phật học Xá Lợi nơi tôn thờ nhiều bậc long tượng chốn thiền môn
Lễ yết Tổ xong, chư tôn đức Ban Nghi lễ hướng dẫn môn đồ thỉnh linh mô triều Phật từ biệt để mai chính thức cử hành lễ phát hành cung tống kim quan.
Nghi lễ triều Phật, yết Tổ là một nghi thức thiền môn trong khoa nghi “Thiền môn chánh độ”, còn gọi là nghi lễ dành cho chư Tăng, Ni khi viên tịch, trước lễ tống cửu nhập bảo tháp.
Xem video truyền hình trực tiếp
Thông thường, Ban Nghi lễ hướng dẫn môn đồ thỉnh linh mô vị tân viên tịch đến tổ đình nơi xuất gia tu học (nếu thuận duyên), hoặc chính ngôi già-lam mà vị tôn đức đó trụ trì hành đạo để thể hiện lòng tri ân lên Tam bảo, liệt vị Tổ sư đã luôn che chở hộ trì để các Phật sự được thuận duyên và hôm nay hạnh đã tròn, nguyện đã mãn.
Môn đồ nguyện thay thế tôn sư phủ phục lễ tạ liệt vị Tổ sư
Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN; nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.3; Chứng minh Thiên Thai Thiền Giáo tông; Viện chủ chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM); Viện chủ tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre).
Thay thầy dâng trà cúng dường từ biệt liệt vị Tổ sư
Do niên cao lạp trưởng Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12-2-2024 (nhằm mồng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại chùa Phật Học Xá Lợi (số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM); trụ thế 104 năm, 83 hạ lạp.
Trước đó, ngày 13-2, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN ấn ký Giáo chỉ số 22 về việc tổ chức trang nghiêm Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh theo nghi thức cấp cao của GHPGVN nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đối với Đạo pháp và Dân tộc.
Ban Nghi lễ hướng dẫn môn đồ thỉnh linh mô triều Phật từ biệt
Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng sẽ được TƯGH, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và môn đồ pháp quyến chính thức cử hành vào lúc 6 giờ sáng mai, ngày 16-2 (nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn); sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chốn tổ Bửu Sơn (tỉnh Bến Tre) - nơi sơ tâm của thánh chủng Trưởng lão Hòa thượng phát khởi.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Nhiều Phật tử đã gác lại việc vui xuân, đón Tết để về thọ tang tiễn biệt vị thầy khả kính về cõi tịnh
GNO - Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2026 của đồng bào Khmer, sáng 13-4, bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng các thành viên đoàn đã đến thăm và chúc Tết, tặng quà đến chư Tăng, Phật tử tiêu biểu tại chùa Candaransi (phường Xuân Hòa, TP.HCM).
GNO - Sáng 12-4, Đại lễ Phật đản và khởi công xây dựng tháp Cửu phẩm Liên hoa, chính điện và đúc đại hồng chung chùa Hữu Nghị (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào).
GNO - Đó là chỉ đạo của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong phiên họp đầu tiên của Ban Thường trực Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng nay, 13-4, tại Việt Nam Quốc Tự.