Lễ Phật đản của PG H.Cẩm Mỹ tại chùa Viên Quang

GNO - Ngày 14-4 ÂL (12-5), Ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã cử hành trọng thể Đại Lễ Phật đản PL. 2558 tại chùa Viên Quang (Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

DSC_0165.JPG
Đại lễ Phật đản PL.2558 của huyện Cẩm Mỹ do chùa Viên Quang đăng cai tổ chức

Quang lâm tham dự, có HT.Thích Huệ Tâm, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai, ĐĐ.Thích Nguyên Thiết, Trưởng BTS PG huyện; TT.Thích Pháp Đăng, Phó BTS PG huyện, trú trì chùa Viên Quang; ĐĐ.Thích Quảng Lý,  Phó ban Thường trực BTS PG huyện và chư tôn đức Tăng Ni trong toàn huyện.

DSC_0166.JPG

Đại diện chính quyền tham dự

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Cẩm Mỹ; ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện các ban ngành huyện Cẩm Mỹ, xã Xuân Đông và các xã trong huyện. Hơn 6.000 Phật tử đã đến dự lễ.

DSC_0167.JPG

Nghi lễ được cử hành theo hướng dẫn chung của Giáo hội

Buổi lễ đã diễn ra theo hướng dẫn của TƯGH và Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai với hai phần hành chánh và nghi lễ tâm linh truyền thống.

Tối cùng ngày, chương trình văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản được tổ chức với chủ đề “Mùa sen nở” lần thứ 3 được diễn ra tại chùa Viên Quag do nghệ sĩ TP.HCM cùng GĐPT chùa Viên Quang phối hợp trình diễn đã để lại ấn tượng tốt, niềm hoan hỷ trong lòng người con Phật tại huyện nhà.

resized__DSC4769_352714989.jpg

TT.Thích Pháp Đăng khai mạc chương trình văn nghệ

resized__DSC4820_650313346.jpg
resized__DSC5102_249507014.jpg

Chương trình văn nghệ do nhóm nghệ sĩ đến từ TP.HCM biểu diễn

Hồng Ân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày