Lễ Phật đản tại một số tự viện

GNO -

Tối 15-5, tại chùa Phước Ân (ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tổ chức lễ tắm Phật để bắt đầu cho tuần lễ kính mừng Phật đản 2016.

P _  (5).JPG


Các em nhỏ tham gia tắm Phật tại chùa Phước Ân

ĐĐ.Thích Quảng Hậu đã chia sẻ ý nghĩa lễ tắm Phật đến hơn 300 Phật tử tham dự: tắm Phật cũng là một pháp tu, để mỗi người trong chúng ta tẩy rửa những phiền não, tham sân si đã ăn sâu và trong tâm thức, làm cho tánh giác ngộ của mình hiển lộ.

Sau thời pháp thoại, HT.Thích Minh Trí, viện chủ chùa Phước Ân đã cũng chư Tăng cử hành nghi thức tụng kinh và cung thỉnh bảo tượng sơ sanh từ chánh điện đến lễ đài để cho đông đảo Phật tử tham dự được thực hành pháp tu (tắm Phật).

 Tin ảnh: Bích Đào

* Ngày 9-4-Bính Thân (15-5) tại chùa Sắc tứ Minh Thiện (thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra khóa tu niệm Phật Một ngày an lạc lần thứ 74, có khoảng 300 Phật tử tham dự tu học.

a k.hoa.jpg


Phật tử tham dự khóa tu tại chùa Minh Thiện

 Chủ trì hướng dẫn khóa tu, TT.Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Sắc tứ Minh Thiện và ĐĐ.Thích Chiếu Khánh, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, trụ trì chùa Ứng Ứng (huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) - giảng sư chủ giảng đề tài “Ý nghĩa ngày Phật đản”.

Trí Bửu

* Ngày 15-5 (9-4-Bính Thân), chùa Huệ Viễn (Đồng Nai) tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, nhân đây chùa cũng long trọng tổ chức lễ tắm Phật nhân mùa Phật đản PL.2560.

a dongnai.jpg


Phật tử về chùa Huệ Viễn dự tu trong mùa Khánh đản

H.V

* Với tấm lòng của người con Phật xuất gia tu hành luôn hướng tâm về quê hương, TT.Thích Thanh Định, trụ trì chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) cùng chư Tăng, Phật tử đạo tràng Mai Tâm Tĩnh đã trở về chùa Đông Trụ (Tiên Linh tự, xã Nhân Thắng, huyện Lý Nhân) tổ chức Đại lễ Phật đản cho nhân dân, tín đồ nơi đây.

Được biết, chùa chưa có sư trụ trì nhưng quý thiện nam, tín nữ đã chung tay trông nom và xây dựng chùa cảnh.
IMG_1081.jpg
Phật tử về chùa Đông Trụ tắm Phật

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày