Lễ Phật đản tại niệm Phật đường Khánh Hạnh ở vùng kinh tế mới

Lễ đài Kính mừng Phật đản tại niệm Phật đường Khánh Hạnh
Lễ đài Kính mừng Phật đản tại niệm Phật đường Khánh Hạnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khánh Hạnh là niệm Phật đường được thành lập làm điểm tựa tâm linh cho bà con từ các tỉnh miền Trung vào mưu sinh ở vùng đất kinh tế mới trước đây, tọa lạc tại ấp Trung Lương, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Niệm Phật đường trước đây do Ban Hộ tự là các Phật tử thay nhau quản lý, điều hành các sinh hoạt. Từ năm 2000, cơ sở này được dời về địa điểm hiện hữu. Năm 2002, Ban Hộ tự và Phật tử đã tha thiết thỉnh Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc, trụ trì chùa Linh Phú hướng dẫn tu học cho Phật tử, trách nhiệm mọi sinh hoạt của niệm Phật đường.

Năm 2016, Thượng tọa Thích Chánh Huệ cử Đại đức Thích Quảng Trì đảm nhiệm trách vụ trụ trì, thay Thượng tọa hướng dẫn Phật tử và lo tu sửa ngôi Tam bảo, làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng cho bà con.

Với nhiều khó khăn, nhưng vào các dịp lễ trọng, với sự nhiệt tâm của chư Tăng, sự hộ trì của Phật tử, các lễ nghi vẫn được tổ chức trong điều kiện cho phép. Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, tại nơi này đã thiết trí lễ đài, cử hành nghi thức Tắm Phật cúng dường lên Đức Thế Tôn, bậc Thầy tâm linh tối thượng của người Phật tử khắp nơi.

Cơ sở của niệm Phật đường vẫn còn đơn sơ

Cơ sở của niệm Phật đường vẫn còn đơn sơ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày