Lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại chùa Trà Đông

Rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại chùa Trà Đông
Rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại chùa Trà Đông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-4, chùa Trà Đông (thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã trang nghiêm tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chứng minh và tác lễ chú nguyện có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Duy xuyên cùng chư vị Tăng Ni trong huyện và các huyện lân cận, cùng đông đảo Phật tử tham dự, cầu nguyện.

Nghi thức sái tịnh

Nghi thức sái tịnh

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Huệ Thông chủ trì buổi lễ đã thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh, tụng kinh chú nguyện cho lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật được thành tựu viên mãn.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Được biết, tôn tượng cao 2,2 m, nặng hơn 1 tấn do nhóm nghệ nhân cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Sở tại (TP.Huế) chế tác. Sau khi hoàn thiện, tôn tượng sẽ được an vị tại khuôn viên chùa Trà Đông, góp phần trang nghiêm đạo tràng, để Phật tử chiêm bái, cầu nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày