Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thắng Quang

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-4, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Cái Bè kết hợp cùng cơ quan tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thắng Quang (ấp Nhất, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đến Sư cô Thích nữ Huệ Tánh.
Hòa thượng Thích Giác Nhân trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Huệ Tánh

Hòa thượng Thích Giác Nhân trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Huệ Tánh

Chùa Thắng Quang do Ni trưởng Thích nữ Huệ An đảm nhiệm trụ trì, do niên cao, sức khỏe kém không thể đảm nhiệm Phật sự và hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu tập nên Ni trưởng đã làm đơn thỉnh nguyện đến Ban Trị sự các cấp cho phép Sư cô Thích nữ Huệ Tánh (Ni chúng chùa Thắng Quang) đảm nhiệm trụ trì nhằm hoằng truyền Phật pháp, tiếp tục chăm lo Phật nơi đạo tràng.

Được sự đồng thuận của các cấp chính quyền và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Cái Bè thống nhất trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thắng Quang đến Sư cô Thích nữ Huệ Tánh.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thắng Quang đến Sư cô Thích nữ Huệ Tánh; sau đó cung thỉnh Hòa thượng Thích Giác Nhân, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Huệ Tánh.

Sư cô Thích nữ Huệ Tánh phát nguyện nhận nhiệm vụ

Sư cô Thích nữ Huệ Tánh phát nguyện nhận nhiệm vụ

Chùa Thắng Quang tọa lạc nơi vùng quê thanh tịnh tại ấp Nhất, xã Hòa Hưng, đã được hình thành và phát triển, trải qua nhiều đời trụ trì. Ngôi Tam bảo là điểm tựa tâm linh cho Phật tử địa phương tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày