Lễ truy niệm, phụng tống kim quan NT.TN Như Ấn

GNO - Ngày 5-6, tại chùa Huê Lâm II (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu), Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan NT.Thích nữ Như Ấn đến đài hỏa táng trà tỳ.

IMG_2535.jpg
Môn đồ pháp quyến cố Ni trưởng

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Giác Cầu, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS tỉnh; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh BR-VT; chư tôn đức Ban Thường trực BTS tỉnh, BTS Phật giáo các tỉnh thành lân cận,Tăng Ni trụ trì các tự viện, môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử về tham dự tiễn đưa Ni trưởng.

Tại buổi lễ, NT.Thích nữ Như Nguyên cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Như Ấn. Theo đó, Ni trưởng pháp huý Nhựt Khả, tự Diệu Chánh, hiệu Như Ấn, thế danh Ngô Thị Khả, sinh ngày 10-10-1924 tại Sài Gòn, là đệ tử của cố NT.Thích nữ Như Thanh, viện chủ tổ đình Huê Lâm, thuộc dòng Lâm tế Gia Phổ đời thứ 41. Năm 22 tuổi (1946) Ni trưởng được thọ giới Sa-di-ni. Năm 27 tuổi (1949) thọ giới Thức-xoa-ma-na, đến năm 1954 (32 tuổi) Ni trưởng được Sư trưởng tôn sư cho phép đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Giới đàn chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh), Ni trưởng Như Thanh làm hòa thượng đàn đầu.

IMG_2575.jpg

Chư tôn đức giáo phẩm BTS Phật giáo tỉnh BR-VT niêm hương tưởng niệm

Năm 1995, Ni trưởng xây dựng Đàm Hoa Bảo Tháp, năm 2001 trùng tu Tam bảo và lễ khánh thành tổ chức vào ngày 24-1-Quý Mùi (2003). Ngoài ra, Ni trưởng còn tiếp Ni độ chúng, dịch giảng kinh sách, mở khóa An cư kiết hạ hàng năm, giáo hóa Phật tử, mở đạo tràng Bát quan trai… xứng danh là bậc Ni lưu, là rường cột Phật pháp.

Đại diện Ni chúng đạo tràng An cư kiết hạ chùa Huê Lâm II, NS.TN.Đồng Liên đọc lời tưởng niệm; NS.TN.Như Định, đại diện môn đồ pháp quyến đọc lời ai điếu tiễn biệt Giác linh cố Ni trưởng trong sự tiếc thương vô hạn.

BRVT (7).jpg

Hòa thượng phất trần

Trước khi kim quan cung tống đến đài hỏa táng, chư tôn đức Hòa thượng chứng minh niêm hương tưởng niệm. Tiếp đó, Hòa thượng chủ sám tuyên pháp ngữ và Ban Kinh sư làm lễ di quan. Hàng môn đồ pháp quyến, chư tôn đức Tăng Ni trang nghiêm thành kính đồng thanh niệm Phật tiễn đưa kim quan cố Ni trưởng.

Cố NT.Thích nữ Như Ấn, nguyên Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT, Viện chủ chùa Huê Lâm II (P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, BR-VT) do tuổi cao sức yếu, sau thời gian bệnh duyên, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 35 phút, ngày 31-5-2019 (nhằm ngày 27-4-Kỷ Hợi), tại chùa Huê Lâm II. Trụ thế 95 năm. Hạ lạp 65 năm.

Được biết, sau khi hỏa táng, linh cốt cố Ni trưởng được tôn thờ tại bảo tháp chùa Huê Lâm II, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

BRVT (10).jpg

Môn đồ pháp quyến cung tiễn kim quan Ni trưởng

BRVT (1).jpg
Đông đảo Tăng Ni cung tiễn Ni trưởng rời ngôi tòng lâm hàng chục năm gắn bó

BRVT (9).jpg
Phụng tống kim quan cố Ni trưởng rời chùa Huê Lâm II

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày