Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Chơn Trí nhập bảo tháp

Lễ truy niệm Hòa thượng Thích Chơn Trí diễn ra tại chùa Phước Trí vào sáng nay, 26-7
Lễ truy niệm Hòa thượng Thích Chơn Trí diễn ra tại chùa Phước Trí vào sáng nay, 26-7
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-7, Ban Tổ chức Lễ tang cùng môn đồ pháp quyến chùa Phước Trí (H.Hóc Môn, TP.HCM) trang nghiêm cử hành Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Chơn Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn, viện chủ chùa Phước Trí nhập bảo tháp tại khuôn viên tịnh viện Phước Trí (Long An).
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Trưởng ban thừa kế Thiên Thai thiền giáo tông; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn; Hòa thượng Thích Thiện Tài, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Giác Trí, Chánh Thư ký Ban thừa kế tổ đình Thiên Thai; Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang; chư tôn đức tông môn Thiên Thai thiền giáo tông; chư Tăng, Ni cùng các cấp chính quyền địa phương và Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Trí đã ôn lại tiểu sử Hòa thượng Thích Chơn Trí. Theo đó, Hòa thượng Thích Chơn Trí, thế danh Nguyễn Minh Trí, sinh năm Canh Tý (1960) tại Kim Hải, Bình Thuận trong gia đình nhiều đời kính tin Tam bảo.

Thượng tọa Thích Giác Trí đọc tiểu sử Hòa thượng Thích Chơn Trí

Thượng tọa Thích Giác Trí đọc tiểu sử Hòa thượng Thích Chơn Trí

Năm 1970, Hòa thượng đảnh lễ cầu pháp với Hòa thượng Thích Thiện Thọ, trụ trì chùa Phước Lâm (tỉnh Bình Dương) được ban pháp danh Chơn Trí. Năm 1975, ngài thọ giới Sa-di tại giới đàn chùa Ấn Quang (TP.HCM); thọ Cụ túc giới tại giới đàn chùa Long Thiền, tỉnh Đồng Nai (năm 1984).

Sau đó, Hòa thượng đến chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp) cầu pháp với Hòa thượng Thích Định Quang, được ban pháp hiệu là Nguyên An, nối dòng thiền Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 44.

Thượng tọa Thích Minh Thanh đọc điếu văn tưởng niệm

Thượng tọa Thích Minh Thanh đọc điếu văn tưởng niệm

Năm 1997, duyên lành hội đủ, Hòa thượng về H.Hóc Môn khai sơn chùa Phước Trí. Từ đó, Hòa thượng tích cực tham gia các hoạt động Phật sự với Ban Trị sự Phật giáo huyện qua 5 nhiệm kỳ với các trách vụ: Trưởng ban Nghi lễ, Trưởng ban Kiểm soát, Phó Trưởng ban Trị sự huyện. Năm 2008, Hòa thượng khai sơn tịnh viện Phước Trí (H.Đức Hòa Đông, tỉnh Long An).

Sinh thời, Hòa thượng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho Phật giáo H.Hóc Môn, luôn hết lòng trong mọi Phật sự và tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, chung tay cho sự phát triển của Phật giáo huyện nhà và quê hương.

Với những đóng góp đó, Hòa thượng đã nhận được nhiều khen thưởng của Giáo hội và các cấp chính quyền.

Hòa thượng Thích Thiện Tài tuyên pháp ngữ, phất trần

Hòa thượng Thích Thiện Tài tuyên pháp ngữ, phất trần

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo H.Hóc Môn, Thượng tọa Thích Minh Thanh đọc điếu văn tưởng niệm, nhấn mạnh Hòa thượng Thích Chơn Trí chính là người đề nghị mở khóa An cư kiết hạ tập trung đầu tiên tại H.Hóc Môn (2003) sau một thời gian dài không tổ chức được.

"Dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng luôn là người nhiệt tình đi đầu trong mọi Phật sự. Ở đâu có hữu sự gì cần giúp đỡ thì Hòa thượng luôn là người có mặt trước tiên để động viên và hướng dẫn Tăng Ni các tự viện thừa hành Phật sự.”, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự H.Hóc Môn tán dương.

Hòa thượng Thích Thiện Minh chấp chung lệnh

Hòa thượng Thích Thiện Minh chấp chung lệnh

Đại đức Thích Quảng Thiện, trụ trì chùa Phước Trí đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời cảm niệm, bày tỏ niềm kính tiếc về sự viên tịch của Tôn sư.

Lễ truy niệm khép lại sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Lệ Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn, Phó ban Tổ chức Lễ tang.

Kim quan Hòa thượng Thích Chơn Trí hướng về chánh điện chùa Phước Trí vọng bái lần sau cuối

Kim quan Hòa thượng Thích Chơn Trí hướng về chánh điện chùa Phước Trí vọng bái lần sau cuối

Trước Giác linh đường, Hòa thượng Thích Thiện Tài đã tuyên pháp ngữ, phất trần. Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, long vị, y bát, di ảnh và kim quan Hòa thượng Thích Chơn Trí rời Giác linh đường đến tịnh viện Phước Trí nhập bảo tháp trong tiếng chuông trống Bát-nhã và tiếng niệm Phật tiễn đưa của đại chúng.

Được biết, trong 3 ngày diễn ra tang lễ, Ban Tổ chức đã đón tiếp hơn 50 phái đoàn đến viếng tang, chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Một số hình ảnh ghi nhận trong lễ truy niệm, di quan sáng nay:

Cung tiễn kim quan Hòa thượng Thích Chơn Trí đến nơi nhập bảo tháp
Cung tiễn kim quan Hòa thượng Thích Chơn Trí đến nơi nhập bảo tháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

Phú Thọ: 230 học viên tham dự Lớp bồi dưỡng giáo lý dành cho Phật tử tại chùa Linh Sơn

GNO - Sáng 30-11, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng giáo lý dành cho Phật tử tại chùa Linh Sơn (xã Vĩnh Thành). Đây là điểm học thứ 3 thuộc chương trình bồi dưỡng giáo lý được triển khai trong tỉnh nhằm nâng cao kiến thức Phật học và đời sống tu tập cho hàng Phật tử tại gia.
Chân dung Trưởng lão Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña Trần Nhiếp

Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña Trần Nhiếp - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

GNO - Sáng 1-12, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, môn đồ pháp quyến báo tin Trưởng lão Hòa thượng Kesapañña - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch.
"Một là khéo biết bệnh; hai là khéo biết căn nguyên của bệnh; ba là khéo biết cách chữa trị bệnh; bốn là khéo biết trị lành bệnh để về sau bệnh không còn tái phát nữa"

Bậc Đại y vương

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nại.
Hòa thượng Thích Trí Minh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thành Tâm đến Ni sư Thích nữ Như Điền

Vĩnh Long: Chùa Thành Tâm có tân trụ trì

GNO - Sáng nay, 30-11, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thành Tâm (P.Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đến Ni sư Thích nữ Như Điền.

Thông tin hàng ngày