Lễ Tự tứ mãn hạ của chư Tăng Ni Q.Phú Nhuận

Chư Tăng tổ đình Phổ Quang khánh tuế chư tôn đức chứng minh trong ngày lễ Tự tứ
Chư Tăng tổ đình Phổ Quang khánh tuế chư tôn đức chứng minh trong ngày lễ Tự tứ
GNO - Ngày 18-8, Ban Chức sự và chư hành giả an cư tại các hạ trường tổ đình Phổ Quang, chùa Đại Giác và tổ đình Kim Sơn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã đồng loạt tổ chức Lễ Tự tứ kết thúc khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, tại tổ đình Phổ Quang, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đại chúng xưng tán hồng danh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đồng tụng thời kinh.

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Thượng tọa Thích Minh Hiếu, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự Phật giáo Q.Phú Nhuận, phó trụ trì tổ đình Phổ Quang tác bạch Tự tứ. Đại chúng cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận, Thiền chủ kiêm Hóa chủ hạ trường và Hòa thượng Thích Tâm Trí, Phó Thiền chủ thực hiện nghi thức đối thú Tự tứ. Sau đó, nhị vị Hòa thượng chứng minh cho chư Tăng tuần tự bạch pháp Tự tứ.

Nhị vị Hòa thượng đối thú Tự tứ

Nhị vị Hòa thượng đối thú Tự tứ

Dịp này, chư Tăng và Phật tử đạo tràng tổ đình Phổ Quang đã tác bạch khánh tuế chúc mừng hạ lạp lên Trưởng lão Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức chứng minh; đồng thời, tổ đình Phổ Quang cũng đã bế giảng và trao Bằng tuyên dương đến quý Phật tử tham dự Khóa tu Lục Hòa.

Chư Tăng chùa Đại Giác tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh và Thượng tọa Thích Minh Nhựt

Chư Tăng chùa Đại Giác tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh và Thượng tọa Thích Minh Nhựt

Tại chùa Đại Giác, sau khi đảnh lễ Tổ sư, niêm hương bạch Phật và phát lồ sám hối, Đại đức Thích Thiện Chí, Phó Thiền chủ trường hạ cung đối trước Đại Tăng tác bạch cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận và Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Phú Nhuận tác pháp đối thú Tự tứ. Sau đó, chư hành giả tuần tự 3 vị theo hạ lạp bạch pháp Tự tứ.

Lễ Tự tứ của chư Ni trường hạ tổ đình Kim Sơn

Lễ Tự tứ của chư Ni trường hạ tổ đình Kim Sơn

Cùng ngày, tại trường hạ tổ đình Kim Sơn diễn ra lễ tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Minh Thường, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Thiền chủ hạ trường; Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Hóa chủ hạ trường; cùng Ban Chức sự trường hạ và 80 hành giả.

Tại các trường hạ, Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Tổ chức Khóa An cư kiết hạ Phật giáo Q.Phú Nhuận đã huấn từ chúc lành và tán thán chư Tăng Ni đã nỗ lực thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học trong suốt 3 tháng qua.

Thượng tọa Thích Minh Nhật sách tấn chư hành giả trong ngày Tự tứ

Thượng tọa Thích Minh Nhật sách tấn chư hành giả trong ngày Tự tứ

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, Phật giáo Q.Phú Nhuận có 2 điểm an cư tập trung dành cho chư Tăng (tổ đình Phổ Quang, chùa Đại Giác); 1 điểm an cư tập trung dành cho chư Ni (tổ đình Kim Sơn); 3 điểm an cư tại chỗ dành cho chư Tăng (tổ đình Quan Thế Âm, chùa Giác Uyển, thiền viện Vạn Hạnh) và 3 điểm an cư tại chỗ dành cho chư Ni (Quan Âm tu viện, chùa Giác Tâm và Thiên Long) với tổng số hơn 250 hành giả an cư.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

* Tại tổ đình Phổ Quang:

* Tại chùa Đại Giác:

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Tăng Ni Q.Phú Nhuận thành tựu viên mãn

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Tăng Ni Q.Phú Nhuận thành tựu viên mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một lòng niệm Phật

Một lòng niệm Phật

GNO - Tôi đang tu tập theo pháp môn Niệm Phật. Vì chỗ làm cách xa nhà nên mỗi sáng trước khi đi làm tôi chỉ thắp nhang lên bàn thờ Phật, rồi trong lúc lái xe tôi niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tối về trước khi ngủ tôi niệm Phật trước bàn thờ thêm 30 phút nữa. Không biết tôi tu niệm như vậy đã đúng chưa?
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có khao khát được trở thành con người tự do, nhưng chúng ta lại chưa một lần dám cởi bỏ những trói buộc. Ai cũng mong muốn chinh phục đỉnh cao nhưng chúng ta lại cứ mãi đứng dưới chân đỉnh mà ngắm nhìn lên rồi trầm trồ khen ngợi - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ngũ giới nền tảng của đạo đức học Phật giáo

NSGN - Giới là một trong ba chi phần của Tam vô lậu học và cũng chính là đạo đức Phật giáo mà Đức Thế Tôn đã thiết lập cho chúng đệ tử của Ngài. Và giới được chia ra thành nhiều học giới khác nhau. Nhưng chính yếu vẫn là hai phần học giới căn bản là giới cho người tại gia và giới cho người xuất gia.
Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.

Thông tin hàng ngày