Lễ Tự tứ tại chùa Phổ Quang

GNO - Sáng nay, 29-8, chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban chức sự cùng 24 hành giả an cư tập trung tại trường hạ chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCN) đã tổ chức lễ Tự tứ, tạ pháp, khánh tuế chư tôn đức chứng minh - kết thúc mùa An cư kiết hạ PL.2564.

Lễ Tự tứ - chùa Phổ Quang (1).JPG


Quang cảnh lễ Tự tứ sáng nay

Năm nay, trường hạ tại chùa Phổ Quang do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM làm Thiền chủ; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo TP và HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP làm Phó thiền chủ.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Nhựt thay mặt đại chúng dâng lời tác bạch tri ân đến chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ, tri ân Ban chức sự hạ trường đã tạo nhiều thuận duyên cho chư Tăng yên tâm tu học trong 3 tháng qua. Dịp này, Đại đức tác bạch dâng pháp y và lễ vật cúng dường lên chư tôn đức.

Lễ Tự tứ - chùa Phổ Quang (2).JPG
ĐĐ.Thích Minh Nhựt thay mặt đại chúng tác bạch tri ân lên chư tôn đức chứng minh

Lễ Tự tứ - chùa Phổ Quang (4).JPG
HT.Thích Như Tín ban đạo từ


Ban đạo từ, HT.Thích Như Tín biểu dương tinh thần tu học của đại chúng trong 3 tháng an cư; đồng thời tán thán hàng Phật tử tại gia đã phát tâm cúng dường trường hạ trên tinh thần hộ trì Tam bảo - tạo điều kiện tốt đẹp cho chư Tăng an tâm tu học.

“Dù đã kết thúc khoá an cư nhưng đại chúng phải luôn giữ gìn giới luật và lấy giới luật làm hành trang trên bước đường tu học của mình”, Hòa thượng nhắc nhở.

Hoà thượng công nhận toàn thể 24 hành giả an cư được thêm một tuổi Hạ, và chúc mừng hàng Phật tử tại gia thêm một tuổi đạo, một tuổi công đức và luôn giữ sự tinh tấn tu học theo lời Phật dạy.

Lễ Tự tứ - chùa Phổ Quang (3).JPG
Đảnh lễ tri ân

Lễ Tự tứ - chùa Phổ Quang (5).JPG
Đại diện chư hành giả và Phật tử dâng lễ vật cúng dường ngày Tự tứ

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

GNO - Mọi người luôn tìm cầu cái toàn thiện an vui và hòa hợp, bởi vì cuộc sống chúng ta thiếu sự trọn vẹn như vậy. Thỉnh thoảng, ai cũng có những nỗi ưu phiền, bực tức, bất an và đau khổ; khi đau khổ vì phiền muộn, chúng ta khó có thể kiềm chế chính mình và thường gây bất an cho người khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1278 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu hiệu để nhận biết bậc Thánh tăng

GNO - Luật tạng Phật giáo quy định, người tu bình thường hoặc có chút thần thông rồi tự huyễn đã chứng Thánh, tuyên bố mình đã đắc đạo thì mắc tội đại vọng ngữ. Hoặc người ấy dù không tuyên bố nhưng được thế gian tung hô là Phật, là A-la-hán nếu không cải chính, lại thầm tự mãn cũng mắc trọng tội.

Thông tin hàng ngày