Lễ Tự tứ tại trường hạ tập trung có đông Tăng Ni nhất trên địa bàn TP.HCM

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tán dương tinh thần tu học của Tăng Ni sinh tại Học viện trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tán dương tinh thần tu học của Tăng Ni sinh tại Học viện trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 8-8-2024 (5-7-Giáp Thìn), gần 900 hành giả Tăng, Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đang tu học nội trú đã tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Thiền chủ hạ trường.
Thượng tọa Thích Nhật Từ tác bạch khánh tuế đến Đại lão Hòa thượng Viện trưởng

Thượng tọa Thích Nhật Từ tác bạch khánh tuế đến Đại lão Hòa thượng Viện trưởng

Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn đức Phó Viện trưởng: Thượng tọa Thích Giác Dũng (kiêm Trợ lý Viện trưởng), Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Nhật Từ (Thường trực), Thượng tọa Thích Phước Lượng (kiêm Trưởng ban Quản viện Tăng), Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (kiêm Trưởng ban Quản viện Ni); Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký Học viện; cùng chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện Tăng, Ni và gần 900 hành giả là Tăng, Ni sinh viên các khóa tu học nội trú tại cơ sở II và chùa Thanh Tâm.

Hội đồng Điều hành và Tăng, Ni sinh nguyện y giáo phụng hành lời giáo giới nhân lễ Tự tứ

Hội đồng Điều hành và Tăng, Ni sinh nguyện y giáo phụng hành lời giáo giới nhân lễ Tự tứ

Sau lời tác bạch khánh tuế của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Đại lão Hòa thượng Viện trưởng đã tán dương tinh thần tu học của chư Tăng, Ni trong ba tháng hạ vừa viên mãn.

Theo đó, ngài nhấn mạnh ý nghĩa ba tháng an cư là cơ hội quý báu của mỗi người tu sĩ, trong sự nghiệp tu tập, rèn luyện và tu học nhằm lợi lạc cho tự thân, cơ sở cho mọi Phật sự khác.

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng niêm hương và chủ trì nghi thức sám hối trước lễ Tự tứ của trường hạ có hành giả Tăng, Ni đông nhất do ngài làm Thiền chủ

Đại lão Hòa thượng Viện trưởng niêm hương và chủ trì nghi thức sám hối trước lễ Tự tứ của trường hạ có hành giả Tăng, Ni đông nhất do ngài làm Thiền chủ

"Mỗi người tu cần phải quán sát nhân duyên để hành đạo, khi mình thuần thục về việc này chắc chắn việc hoằng pháp của mình sẽ thuận lợi. Còn ngược lại, nếu người xuất gia chưa tinh tường về nhân duyên mà đi hoằng pháp sẽ gặp trở ngại, đạo nghiệp không thành tựu", Đức Pháp chủ huấn thị.

Chư Tăng tuần tự ba vị tác pháp Tự tứ

Chư Tăng tuần tự ba vị tác pháp Tự tứ

Tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức, 240 hành giả Tăng tuần tự 3 vị đã tác pháp Tự tứ theo luật.

* Buổi chiều, tại chùa Thanh Tâm, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt sau khi nhận lời chỉ dạy về pháp Tự tứ từ Đại Tăng, đã hướng dẫn chư Ni và hơn 600 hành giả Ni tác pháp Tự tứ.

Ni sư Như Nguyệt và Ni sư Như Từ tác pháp đối thú Tự tứ trước khi thọ Tự tứ từ đại chúng tại hạ trường chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn)

Ni sư Như Nguyệt và Ni sư Như Từ tác pháp đối thú Tự tứ trước khi thọ Tự tứ từ đại chúng tại hạ trường chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn)

Tự tứ là pháp để kết thúc mùa An cư kiết hạ của các hành giả xuất gia. Đây là lúc người xuất gia thể hiện tinh thần cầu thị, bỏ qua bản ngã của mình, để xin người khác chỉ những lỗi lầm của mình lỡ phạm phải qua 3 cách: thấy, nghe hoặc nghi ngờ, theo đó nhằm nhìn lại và sửa đổi (sám hối) để thăng tiến trên lộ trình tu hành. Chính tinh thần cầu thị, sửa đổi này sẽ giúp bản thể thanh tịnh và hòa hợp của Tăng luôn thường trụ trong hành giả xuất gia đệ tử Phật.

Tự tứ đánh dấu sự kết thúc ba tháng an cư nghiêm mật của Tăng, Ni tại các hạ trường

Tự tứ đánh dấu sự kết thúc ba tháng an cư nghiêm mật của Tăng, Ni tại các hạ trường

Được biết, sau lễ Tự tứ, Tăng Ni tu học tại nội viện được trở về chùa đảnh lễ khánh tuế thầy tổ và sẽ quay trở lại nội viện vào ngày 1-9-2024 (29-7-Giáp Thìn) để tiếp tục tu học.

Riêng Tăng, Ni sinh trúng tuyển cử nhân Phật học khóa XIX sẽ làm thủ tục vào nội viện ngày 4-9-2024 (2-8-Giáp Thìn). Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào ngày 8-9-2024 (6-8-Giáp Thìn), sau đó, Tăng, Ni sinh các khóa sẽ bắt đầu học chính thức vào ngày 9-9-2024 (7-8-Giáp Thìn).

Một số hình ảnh ghi nhận:

* Trường hạ chùa Thanh Tâm:

Hạ trường Thanh Tâm nơi có hơn 600 hành giả Ni nội viện an cư tu học

Hạ trường Thanh Tâm nơi có hơn 600 hành giả Ni nội viện an cư tu học

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.
[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.
Khóa huân tu của chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Đức Pháp chủ khởi xướng và chủ trương, được duy trì liên tục nhiều năm qua cho đến nay - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026 trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập. Trước thềm đại hội, Báo Giác Ngộ có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Thông tin hàng ngày