Lễ tưởng niệm 11 năm ngày viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức)

Lễ húy nhật tưởng niệm 11 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch diễn ra tại chùa Vạn Đức vào sáng 27-3 - Ảnh: Quảng Đạo
Lễ húy nhật tưởng niệm 11 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch diễn ra tại chùa Vạn Đức vào sáng 27-3 - Ảnh: Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-3 (28-2-Ất Tỵ), tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức), đã diễn ra lễ húy nhật tưởng niệm 11 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự viên tịch.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; Tăng Ni các tự viện trên địa bàn thành phố và các địa phương, môn phong Vạn Đức cùng đông đảo Phật tử.

Cung nghinh chư vị Trưởng lão, chư tôn đức giáo phẩm quang lâm

Cung nghinh chư vị Trưởng lão, chư tôn đức giáo phẩm quang lâm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Nguyễn Văn Bình, sinh năm Đinh Tỵ (1917), tại làng Mỹ Luông, quận Cái Tàu Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Đại lão Hòa thượng là người con thứ 7 trong một gia đình trung nông kính tin Tam bảo.

Năm 1937, ngài lên núi Cấm, đến chùa Vạn Linh, cầu Hòa thượng trụ trì pháp húy Hồng Xứng thế độ xuất gia, được ban pháp húy là Nhựt Bình, hiệu Thiện Chánh, nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Sau khi xuất gia, ngài đã đi tham học Phật pháp với chư sơn thiền đức ở trong và ngoài tỉnh, nghiên cứu tài liệu, tham học tại chùa Bích Liên, Liên Tôn (Bình Định). Năm 1940, ngài tiếp tục ra Huế theo học tại các Phật học đường Tây Thiên, Báo Quốc.

Năm 1941, Đại lão Hòa thượng đăng đàn thọ Sa-di giới tại chùa Quốc Ân ở cố đô Huế và được Sư cụ Trí Độ đặt pháp hiệu Trí Tịnh. Đến năm 1945, ngài đăng đàn thọ Tỳ-kheo và Bồ-tát giới tại chùa Long An (Sa Đéc).

Trong nhiều năm tháng sau đó, trong vai trò của một Trưởng tử Như Lai, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã dấn thân cống hiến cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, bắt tay vào việc phiên dịch những bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa như: Diệu pháp liên hoa, Phổ Hiền hạnh nguyện, Tam bảo, Địa Tạng bổn nguyện…, Đặc biệt, năm 1955, ngài đứng ra thành lập Hội Cực lạc Liên hữu nhằm xiển dương pháp môn Tịnh độ tại Việt Nam.

Chư vị Trưởng lão đồng tụng thời kinh tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Chư vị Trưởng lão đồng tụng thời kinh tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Năm 1981, GHPGVN thành lập, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được suy tôn ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN.

Năm 1984, sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN viên tịch vào tháng 4-1984, Đại lão Hòa thượng được suy cử Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, rồi Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ II và những nhiệm kỳ tiếp theo cho đến ngày về cõi Phật.

Trong công tác giáo dục, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã góp phần vào việc thành lập và giảng dạy tại các Phật học đường tại miền Nam Việt Nam. Ngài cũng đồng thời được biết đến là một đại dịch giả đã để lại nhiều bản dịch kinh điển, các tác phẩm có giá trị được nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam tụng đọc, nghiên cứu, tham học.

Ngài đã nỗ lực trùng hưng chốn Tổ chùa Vạn Linh, khai sáng chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức), trùng tu thiền viện Quảng Đức - Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại TP.HCM.

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một bậc cao Tăng với phẩm hạnh và sở học cao thâm, một hành giả Tịnh độ mẫu mực, nhà lãnh đạo, bậc thầy trong lĩnh vực giáo dục, là nhà giáo dục mô phạm của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, làm khuôn mẫu để Tăng Ni, Phật tử Việt Nam nhiều thế hệ kính ngưỡng, noi theo.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 15 sáng 28-3-2014 (28-2-Giáp Ngọ) tại chùa Vạn Đức, nơi trú xứ mà Đại lão Hòa thượng đã khai sáng và gắn bó phần lớn cuộc đời tu hành, sau 98 năm trụ thế, 69 hạ lạp.

Tại Lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014)viên tịch, Đức Pháp chủ cùng toàn thể Đại Tăng đã nhất tâm suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là Sơ tổ của Tịnh độ Việt Nam thời hiện đại.

Cũng trong sáng ngày 27-3, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đến chùa Vạn Đức dâng hương tưởng niệm Giác linh, hữu nhiễu bảo tháp tưởng niệm.

Trước đó, vào chiều 26-3, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã đến chùa Vạn Đức dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhân quả

Nhân quả

GNO - Thời tiết lạnh cắt da. Những cơn mưa bên mỏm vôi hàng nhiệt độ xuống thêm mấy bậc. Bãi bồi tung cát tít tròn cạnh cái thuyền thúng úp ngược. Lão Tư ràng quấn mấy vòng dây dừa vào bắp tay, gồng vai kéo căng tấm bạt che lều. Lại một đêm trở gió.

Thông tin hàng ngày