Lễ tưởng niệm chung thất Thượng tọa Thích Thiện Nhơn, viện chủ chùa Thiên An

Di ảnh cố Thượng tọa Thích Thiện Nhơn
Di ảnh cố Thượng tọa Thích Thiện Nhơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-11, tại chùa Thiên An (454/1A Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm chung thất Thượng tọa Thích Thiện Nhơn, viện chủ chùa Thiên An.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật Giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận; Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong quận cùng đông đảo Phật tử các giới.

Đồng tụng Bát-nhã tâm kinh

Đồng tụng Bát-nhã tâm kinh

Buổi lễ bắt đầu với thời kinh Di Đà, sau đó, chư tôn đức Ban Kinh sư đã thành kính dâng hương bạch Phật, thiết lễ ngọ và cung tiến Giác linh theo nghi thức thiền môn.

Đối trước Giác linh đường của cố Thượng tọa Thích Thiện Nhơn, chư tôn đức giáo phẩm đã thắp hương, đồng tụng thời kinh Bát-nhã cúng dường và cầu nguyện Giác linh Thượng tọa thượng phẩm thượng sanh.

Môn nhơn tứ chúng dâng phạn thực cúng dường
Môn nhơn tứ chúng dâng phạn thực cúng dường

Trong không khí trang nghiêm, Đại đức Thích Đức Trung, đại diện môn nhơn pháp quyến dâng lời tưởng niệm, ôn lại cuộc đời, đạo nghiệp của Thượng tọa ân sư và tác bạch cúng dường trai Tăng để hồi hướng công đức lên Giác linh cố Thượng toạ.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Hùng đã tán thán tinh thần tri ân báo ân của môn nhơn tứ chúng. Đồng thời, Hòa thượng khuyến tấn môn đồ đệ tử cần noi gương thầy tổ nỗ lực, tinh tấn để tiến tu đạo nghiệp cũng như tiếp nối tâm nguyện trùng hưng ngôi phạm vũ Thiên An để phục vụ chúng sanh mà lúc còn trụ thế Thượng tọa Thích Thiện Nhơn luôn tâm nguyện hoàn thành.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Trước đó, đại diện Phòng Nội vụ, Ban Tôn giáo quận Phú Nhuận; các cơ quan, ban ngành địa phương sở tại cũng đã đến thắp hương tưởng niệm nhân lễ chung thất cố Thượng tọa Thích Thiện Nhơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày