Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Tâm Khai - nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM

Pháp tướng Hòa thượng Thích Tâm Khai tôn trí tại tổ đường chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Pháp tướng Hòa thượng Thích Tâm Khai tôn trí tại tổ đường chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-6, môn đồ đệ tử chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 23 năm ngày Hòa thượng Thích Tâm Khai, nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM, Chánh Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh, khai sơn chùa Diệu Pháp viên tịch.
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức và Phật tử chùa Diệu Pháp thực hiện khóa lễ tụng kinh, cúng ngọ; sau đó cử hành nghi thức cung tiến Giác linh, dâng hương tưởng niệm, thành kính đảnh lễ cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Tâm Khai cao đăng Phật quốc.

Hòa thượng Thích Tâm Khai thế danh Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1941 tại Sài Gòn. Sinh thời, ngài đảm nhận các chức vụ: Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM, Chánh Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh.

Khóa lễ cầu nguyện tại chánh điện

Khóa lễ cầu nguyện tại chánh điện

Hòa thượng là người khai sơn chùa Diệu Pháp và thành lập “Mái ấm tình người” để cưu mang những người già neo đơn không nơi nương tựa. Đồng thời, ngài thường tổ chức đi ủy lạo cứu tế những nơi bị thiên tai bão lụt từ miền Nam đến miền Trung.

Hòa thượng Thích Tâm Khai viên tịch vào ngày 2-6-Nhâm Ngọ (2002) tại chùa Diệu Pháp; trụ thế: 62 năm, 35 hạ lạp.

Cùng ngày, Đại đức Thích Nguyên Bình, phó trụ trì chùa Diệu Pháp cùng chư Tăng và Phật tử tại đạo tràng đã về chùa Tân Hòa (tỉnh Bình Dương) - nơi an trí nhục thân của Hòa thượng để phát quang, tảo tháp.

Môn đồ đệ tử hữu nhiều bảo tháp cố Hòa thượng Thích Tâm Khai tại chùa Tân Hòa (tỉnh Bình Dương)
Môn đồ đệ tử hữu nhiều bảo tháp cố Hòa thượng Thích Tâm Khai tại chùa Tân Hòa (tỉnh Bình Dương)

Trước đó, ngày 24-6, Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận đã đến thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Tâm Khai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày