Lễ tưởng niệm ngũ thất trai tuần cố Hòa thượng Thích Tâm Đăng tại chùa Phước Bửu

Di ảnh, long vị, y bát cố Hòa thượng Thích Tâm Đăng tại tổ đường chùa Phước Bửu
Di ảnh, long vị, y bát cố Hòa thượng Thích Tâm Đăng tại tổ đường chùa Phước Bửu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-6, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh và môn đồ đệ tử chùa Phước Bửu (phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ ngũ thất cố Hòa thượng Thích Tâm Đăng, cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, viện chủ chùa Phước Bửu.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương GHPGVN; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài quận Bình Thạnh cùng đông đảo Phật tử.

Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện
Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện

Về phía chính quyền có ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh; ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng ban Dân vận quận Bình Thạnh; bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN quận Bình Thạnh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể quận Bình Thạnh và địa phương sở tại.

Lãnh đạo chính quyền quận Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm
Lãnh đạo chính quyền quận Bình Thạnh thắp hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính thắp hương tưởng niệm và tụng thời Bát nhã tâm kinh cầu nguyện cố Hòa thượng Thích Tâm Đăng cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Chúc Thông thực hiện nghi thức cúng ngọ
Thượng tọa Thích Chúc Thông thực hiện nghi thức cúng ngọ

Sau đó, Ban Nghi lễ do Thượng tọa Thích Chúc Thông, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo quận Bình Thạnh đương vi sám chủ đã trang nghiêm thực hiện nghi thức cúng ngọ và tiến giác linh

Tại trai đường, môn đồ pháp quyến đã thiết lễ cúng dường trai Tăng. Đại đức Thích Nguyên Tài đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch tưởng nhớ công ơn thầy tổ, nguyện thực hành theo những lời dạy của thầy.

Đại đức Thích Nguyên Tài dâng lời tác bạch
Đại đức Thích Nguyên Tài dâng lời tác bạch

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Hùng thay mặt chư tôn đức chứng minh đã tán thán công đức cúng dường của môn đồ pháp quyền. Hòa thượng cũng nhắc nhở hàng môn đồ đệ tử phải nương theo công hạnh và giữ gìn đạo nghiệp của Hòa thượng để lại.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tâm Đăng sinh năm 1942, tại làng Bình Hòa, tỉnh Gia Định (TP.HCM ngày nay) trong gia đình có truyền thống nhiều đời kính tin Tam bảo.

Sinh thời cố Hòa thượng tham gia đóng góp tích cực trong các hoạt động Phật sự của Phật giáo quận Bình Thạnh từ năm 1991 đến nay. Hòa thượng nhận được nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng khekn của các cấp Giáo hội và Nhà nước.

Vì tuổi cao sức yếu và bệnh duyên, Hòa thượng Thích Tâm Đăng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 1-5-2022 (1-4-Nhâm Dần); trụ thế: 81 năm, 38 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày