Lễ tưởng niệm NT.Huỳnh Liên (1923-1987)

GNO - Sáng ngày 11-4 (nhằm 19-3-Canh Tý), tổ đình Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 33 NT.Huỳnh Liên, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch.

ltn01.jpg

Di ảnh cố NT.Huỳnh Liên tại tổ đình Ngọc Phương, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Ảnh: NGKS

Năm nay, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của HĐTS về phòng chống dịch Covid-19, thông báo của Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ni giới Khất sĩ (NGKS) đã hướng dẫn các miền tịnh xá đồng tổ chức lễ tưởng niệm tại từng tịnh xá trú xứ của mỗi địa phương và hạn chế tập trung đông người.

Cũng trên tinh thần này, tổ đình Ngọc Phương tổ chức lễ tưởng niệm trong phạm vi nội bộ.

ltn04.jpg

Chư vị Ni trưởng thành kính tưởng niệm cố NT.Huỳnh Liên

Để tưởng nhớ công ơn sâu dày của cố Ni trưởng, toàn thể Ni chúng tổ đình đã luân phiên thực hiện nghiêm mật pháp hành: tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành… với tâm thanh tịnh chân thành hồi hướng công đức, kính dâng lên Giác linh Ni trưởng trong hai ngày tưởng niệm.

Theo đó, sáng ngày 11-4, NT.Phục Liên đại diện chư vị Ni trưởng, Ni sư, trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm. Toàn thể chư Ni cung kính hướng tâm thanh tịnh, hòa âm đọc tụng kệ dâng hương, hoa và đảnh lễ Giác linh Ni trưởng. Sau đó, toàn thể đạo tràng đồng trì tụng thời kinh cúng dường công đức lên Ni trưởng.

ltn06.jpg

Lãnh đạo các ban ngành TP và quận Gò Vấp dâng hương tưởng niệm

Đến tham dự lễ tưởng niệm còn có đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của TP: ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Phong, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP và đại diện chính quyền, P.1, Q.Gò Vấp.

Nhân lễ tưởng niệm Ni trưởng, tổ đình Ngọc Phương cũng đón nhận nhiều hoa tưởng niệm của các ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp. Buổi lễ tưởng niệm trong phạm vi nội bộ, trang nghiêm và ấm áp đạo tình.

ltn03.jpg

NT.Phục Liên dâng hương tưởng niệm

ltn02.jpg

Toàn thể đạo tràng đồng trì tụng kinh, hồi hướng công đức kính dâng Giác linh Ni trưởng

ltn10.jpg

Chư Ni hành thiền, nghiêm mật thời khóa tưởng niệm cố Ni trưởng - Ảnh: NGKS

 Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…
Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.

Thông tin hàng ngày