Lễ tưởng niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Thông Tuyên trà-tỳ

Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Thông Tuyên
Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Thông Tuyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 1-12 (27-10-Tân Sửu), tại chùa Thanh Liên (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Thông Tuyên, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo huyện.

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện, Chứng minh Ban Trị sự huyện Diên Khánh; Thượng tọa Thích Tâm Phước, Q.Trưởng ban Trị sự GHPGVN Phật giáo Cam Lâm, cùng chư tôn đức Phật giáo huyện Cam Lâm, chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo huyện và môn đồ đệ tử tham dự lễ tưởng niệm.

Thượng tọa Thích Tâm Phước, Q.Trưởng ban Trị sự GHPGVN Phật giáo Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đọc điều văn tưởng niệm của Ban Trị sự Phật giáo huyện - Ảnh: ĐN

Thượng tọa Thích Tâm Phước, Q.Trưởng ban Trị sự GHPGVN Phật giáo Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đọc điều văn tưởng niệm của Ban Trị sự Phật giáo huyện - Ảnh: ĐN

Sau nghi thức tưởng niệm, Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện tuyên pháp ngữ, phất trần; môn đồ đệ tử thực hiện các nghi thức cung thỉnh bát hương, long vị, di ảnh, phụng tống kim quan đến Đài hỏa táng nghĩa trang phía Bắc, TP.Nha Trang để làm lễ trà-tỳ.

Ni trưởng Thích nữ Thông Tuyên, thế danh Lê Thị Lang, sinh ngày 15-6-1953 trong gia đình có truyền thống đạo Phật tại xã Xuân Lôc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Năm 1968, Người được cố Trưỡng lão Hòa thượng Thích Trí Nghiêm hướng dẫn vào Linh Sơn Ni Tự (Cầu Đá, TP.Nha Trang) bái bạch Ni trưởng Thích nữ Tâm Đăng làm thầy bổn sư và được Ni trưởng viện chủ Linh Sơn Ni tự đặt cho pháp danh là Nguyên Thanh.

Đại diện môn đồ pháp quyến, Sư cô Thích nữ Quảng Hậu dâng lời tưởng niệm - Ảnh: ĐN

Đại diện môn đồ pháp quyến, Sư cô Thích nữ Quảng Hậu dâng lời tưởng niệm - Ảnh: ĐN

Ni trưởng được truyền giới pháp Sa-di-ni năm 1973, thọ giới Thức-xoa-ma-na năm 1975, đến năm 1977, thọ giới Tỳ-kheo-ni, với đạo hiệu Thích nữ Thông Tuyên.

Năm 1988, một gia đình Phật tử đã phát tâm cúng dường Ni trưởng khu đất tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm với tâm nguyện xây dựng nên một ngôi già lam cho nhân dân địa phương có nơi về tu học Phật pháp.

Đầu năm 1991, Ni trưởng làm lễ đặt đá xây dựng ngôi chánh điện, lấy tên là tịnh thất Thanh Liên. Năm 2001, Ni trưởng cho tu sửa chánh điện khang trang hơn, làm nơi tu học của Ni chúng.

Phụng tống kim quan Ni trưởng đến Đài hỏa táng nghĩa trang phía Bắc, TP.Nha Trang - Ảnh: ĐQ

Phụng tống kim quan Ni trưởng đến Đài hỏa táng nghĩa trang phía Bắc, TP.Nha Trang - Ảnh: ĐQ

Suốt cuộc đời, Ni trưởng đã độ nhiều đệ tử xuất gia và các vị xuất gia y chỉ. Là người rất giản dị, khiêm cung và từ hoà, luôn tinh nghiêm giới luật. Ni trưởng luôn sách tấn đệ tử, đồ chúng tinh tấn tu học, sống theo khuôn phép mà Đức Phật đã dạy, khuyến khích chúng đệ tử trẻ tham gia các Phật sự của Ni giới, của Giáo hội.

Hóa duyên đã mãn, Ni trưởng an tường xả bỏ báo thân, thâu thần viên tịch lúc 1 giờ 35 phút ngày 29-11 (25-10-Tân Sửu). Trụ thế 69 tuổi, 45 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày