Lễ tưởng niệm trước lúc trà-tỳ nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân theo truyền thống Khmer

Lễ tưởng niệm trước lúc trà-tỳ nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân (Dhamma Panna) theo truyền thống Khmer tổ chức tại chùa Sanvor Pôthi Nhen ở Cần Thơ - Ảnh: Đăng Huy
Lễ tưởng niệm trước lúc trà-tỳ nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân (Dhamma Panna) theo truyền thống Khmer tổ chức tại chùa Sanvor Pôthi Nhen ở Cần Thơ - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-2 (8-2-Quý Mão), tại chùa Sanvor Pôthi Nhen (Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ), chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN đã tham dự lễ tưởng niệm, trà-tỳ nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân, Thành viên Hội đồng Chứng minh, theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Hiện diện tại lễ tưởng niệm có nhị vị Phó Pháp chủ GHPGVN: Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty; Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Đào Như; cùng chư tôn đức Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự và Hội sư sãi đoàn kết yêu nước TP.Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây Nam bộ, lãnh đạo chính quyền các cấp TP.Cần Thơ.

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự lễ tưởng niệm

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự lễ tưởng niệm

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân (Dhamma Panna). Thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã đọc lời tưởng niệm vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Hòa thượng Đào Như dâng điếu văn tưởng niệm của Phật giáo Nam tông Khmer

“Bằng tinh thần hòa hợp đoàn kết, thống nhất Phật giáo cao độ, Trưởng lão Hòa thượng đã thể hiện được nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử cả nước, xây dựng thành công ngôi nhà GHPGVN, Phật giáo TP.Cần Thơ trong những ngày đầu lịch sử đầy khó khăn thử thách. Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng đã không ngừng động viên chư Tăng, tín đồ Phật tử Khmer nỗ lực góp phần làm cho ngôi nhà GHPGVN ngày càng phát triển trang nghiêm, vững mạnh, hưng thịnh huy hoàng trong lòng dân tộc, để rồi hoa đạo pháp nở rộ trong vườn hoa xã hội, đạo đời mãi mãi dung thông, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đời đời bền vững”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự truy tán.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc lời tưởng niệm

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc lời tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Lý Sân (Dhamma Panna) sinh năm 1950 tại tỉnh Phong Dinh, nay là TP.Cần Thơ, trong một gia đình trung nông, phúc hậu, nhơn từ, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam bảo theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Năm 19 tuổi, ngài xuất gia; năm 20 tuổi (1968) được đăng đàn thọ Sa-di và giới Tỳ-kheo, là một vị giáo phẩm có uy tín trong cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer cũng như GHPGVN.

Sanh thời, Hòa thượng được Giáo hội suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ. Ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Song song với các vị trí trong Giáo hội, ngài được cử vào làm Ủy viên UBMTTQVN TP.Cần Thơ, Hội trưởng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ, trụ trì chùa Sanvor Pôthi Nhen.

Ngài cũng được cung thỉnh làm Giáo thọ, Yết-ma, Hòa thượng Đường đầu trong các đàn giới biệt truyền Nam tông Khmer.

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch vào lúc 18 giờ ngày 7-9-2021 (1-8-Tân Sửu), trụ thế 73 năm, hạ lạp 52 năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cũng trong truyền thống Nam tông Khmer, lễ tưởng niệm và trà-tỳ tổ chức sau gần hai năm kể từ lúc ngài viên tịch.

Buổi lễ tổ chức trang nghiêm theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer

Buổi lễ tổ chức trang nghiêm theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày