Lễ tưởng niệm tuần chung thất cố HT.Thích Chí Đạo

GNO - Sáng 25-1, tại chùa Hòa Quang (P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm tuần chung thất cố HT.Thích Chí Đạo, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

>> Lễ nhập tháp cố HT.Thích Chí Đạo

quang nam 1.JPG


Chư tôn thiền đức lãnh đạo Giáo hội tưởng niệm cố HT.Thích Chí Đạo

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Đức, Phó trưởng Ban Kiểm soát TƯGH; HT.Thích Giác Liêm, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ T.Ư, Phó VP II TƯGH; chư tôn đức trong Thường trực HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN các tỉnh thành; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì trong và ngoài tỉnh tham dự, chứng minh buổi lễ.

Về phía chính quyền có bà Lưu Thị Bích Ngọc, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Trường Dân, Phó Giám đốc CA tỉnh; ông Đỗ Vạn Bình, Phó ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện các cấp chính quyền TP.Tam Kỳ và P.An Mỹ sở tại cũng như đông đảo Phật tử các giới.

Trước di ảnh Giác linh Hòa thượng, TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh cung tuyên vài nét tiểu sử về hành trạng cuộc đời của cố Hòa thượng.

quang nam 6.JPG
TT.Thích Phước Minh cung tuyên đôi nét tiểu sử cố Hòa thượng

quang nam 7.JPG

quang nam 8.JPG
Chư tôn đức và quan khách chính quyền lắng nghe hành trạng của bậc xuất trần thượng sĩ

Cố HT.Thích Chí Đạo, thế danh Phạm Đại, pháp danh Quảng Trai, tự Chí Đạo, hiệu Tịch Phương thuộc dòng Lâm tế Liễu Quán đời thứ 45, thế hệ thứ 10, môn phong pháp phái tổ đình Từ Quang (TP.Huế).

Ngài sinh ra trong gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo, năm 12 tuổi xuất gia học Phật với cố HT.Thích Minh Thể, trụ trì chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ). Sau khi Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam được tách ra từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Hòa thượng được cung thỉnh đảm nhận chức vụ Phó trưởng BTS tỉnh.

Hòa thượng đã chung tay cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh nhà lo chu toàn mọi công tác Phật sự và đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2007-2012, Hòa thượng được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng và suy cử làm UV HĐTS GHPGVN cho đến ngày viên tịch.

"Dù ở giai đoạn nào của Giáo hội, dù ở cương vị nào khi được cung cử đảm trách, Hòa thượng đều lấy đức khiêm cung, hòa khí làm trọng nên trở thành một trong những trụ cột vững chắc của Phật giáo tỉnh nhà".

Với công đức mà Hòa thượng đã đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, ngài đã được Giáo hội tặng bằng tuyên dương công đức, chính quyền, mặt trận tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và nhiều bằng khen khác.

Đại diện môn đồ pháp quyến, ĐĐ.Thích Nhuận Quang đã dâng lời tác bạch tưởng niệm đầy cảm xúc, kính tiếc bậc ân sư cao cả, "với 70 mùa xuân, 47 hạ lạp, Thầy đã ươm mầm, che chắn cho bồ đề xanh lá, tạo vườn hoa Bát-nhã ngát hương. Dẫu biết rằng đời người là vô thường nhưng sao không ngăn được đôi dòng lệ chảy. Hình bóng Thầy đã khuất chốn Tây phương, nhưng nơi mái chùa Hòa Quang, từng hơi thở, tiếng nói, từng bước chân thầy còn văng vẳng đâu đây. Thời gian Thầy trụ thế không dài nhưng những đóng góp của thầy để lại cho đời là mãi mãi, là hành trang cho môn đồ đệ tử hôm nay dũng tiến trên bước đường chánh pháp".

quang nam 5.JPG
Môn đồ pháp quyến xúc động với lời cảm niệm ơn thầy

quang nam 4.JPG
HT.Thích Thiện Nhơn tuyên đọc lời tưởng niệm của TƯGH

Thay mặt TƯGH, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN tuyên đọc lời tưởng niệm của TƯGH.

Tưởng niệm có đoạn: Với hạnh nguyện đại thừa, Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí hy sinh phụng sự cõi trần. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử.

Với trọng trách của bậc sứ giả Như Lai, bằng tinh thần phụng sự đạo pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, hơn 40 năm hoằng dương Chánh pháp, làm bậc đấng lương trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Hòa thượng là hiện thân của giới luật, của đạo giải thoát vô ngại, đã cùng chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo địa phương mở trường Phật học, đào tạo Tăng tài, kế thừa đạo mạch, làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng xán lạn, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời.

Trên cương vị Giới sư của các Giới đàn Quảng Nam, Đà Nẵng, Hòa thượng đã cùng chư tôn giáo phẩm khai thông giới thân huệ mạng cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử. Qua đó, từng lớp, từng đàn giới tử, giới thể châu viên trang nghiêm dòng diệu thể, trở thành pháp khí Đại thừa truyền trì mạng mạch Phật pháp, trưởng tử của Như Lai, tiến tu giải thoát, lợi lạc hữu tình, tốt đời đẹp đạo.

Bằng tinh thần hòa hợp đoàn kết, thống nhất Phật giáo cao độ, Hòa thượng đã cùng chư tôn giáo phẩm tỉnh nhà thể hiện nguyện vọng thống nhất Phật giáo của Tăng Ni, Phật tử cả nước, đã tiếp nối dòng sinh mệnh năm 2000 lịch sử của Phật giáo Việt Nam, xây dựng thành công ngôi nhà GHPGVN, Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng đã không ngừng đóng góp cho ngôi nhà chung GHPGVN ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm, hưng thịnh trong lòng dân tộc và đạo đời mãi mãi dung thông, để từ đó “Hoa đời hoa đạo đua nhau nở. Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương”.

Sau lời tưởng niệm của TƯGH là nghi thức niêm hương tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng.

quang nam 3.JPG


Chư tôn Hòa thượng thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng

quang nam 2.JPG


Chính quyền tỉnh, địa phương sở tại dâng hương

quang nam 9.JPG

quang nam 10.JPG
Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng thành kính tưởng niệm, tri ân

Dịp này môn đồ pháp quyến chùa Hòa Quang cũng tổ chức trai đàn kỳ siêu, truy niệm tiền nhân công đức, bá tánh chư hương linh, chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu quốc thái dân an, đêm hoa đăng tưởng niệm ân sư và pháp hội Trai tăng cúng dường.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, HT.Thích Chí Đạo, UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ, nguyên Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Phú Bổn, nguyên UV BTS PG tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, nguyên UV UBMTTQVN thị xã Tam Kỳ, nguyên Chánh Đại diện PG thị xã Tam Kỳ, viện chủ chùa Hòa Quang (P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) - do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 13giờ 25 phút ngày 7-12-2014 (nhằm ngày 16-10-Giáp Ngọ) tại chùa Hòa Quang (Quảng Nam). Trụ thế: 70 năm. Hạ lạp: 47 năm.

Tang lễ của Hòa thượng đã được T.Ư GHPGVN tổ chức tại chùa Hòa Quang (TP.Tam Kỳ) từ ngày 8-12 đến ngày 13-12-2014.

quang nam 12.JPG
Thượng tọa sám chủ lễ tưởng niệm dâng hương

quang nam 13.JPG

quang nam 14.JPG
Môn đồ và Phật tử thành kính trong buổi lễ chung thất

quang nam 11.JPG
Đêm hoa đăng tưởng niệm ân sư do môn đồ tổ chức tại tháp của cố Hòa thượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày