Lễ tưởng niệm và truy phong Ni sư Thích nữ Như Diệu lên giáo phẩm Ni trưởng

Lễ tưởng niệm tại chùa Từ Hạnh - nơi gắn bó với cuộc đời tu tập và hành đạo của Ni trưởng Thích nữ Như Diệu - Ảnh: Nguyên Tài
Lễ tưởng niệm tại chùa Từ Hạnh - nơi gắn bó với cuộc đời tu tập và hành đạo của Ni trưởng Thích nữ Như Diệu - Ảnh: Nguyên Tài
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng nay, 2-11(19-9-Quý Mão), tại chùa Từ Hạnh (Q.Bình Tân), Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm, di quan Ni trưởng Thích nữ Như Diệu, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Từ Hạnh đến Đài hỏa táng Phúc An Viên để cử hành lễ trà-tỳ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông trao giáo chỉ truy phong giáo phẩm đến môn đồ của Ni trưởng Thích nữ Như Diệu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông trao giáo chỉ truy phong giáo phẩm đến môn đồ của Ni trưởng Thích nữ Như Diệu

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đồng Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Tân...

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng chứng minh và chư tôn đức Tăng hộ niệm

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng chứng minh và chư tôn đức Tăng hộ niệm

Tham dự lễ tưởng niệm còn có Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử các giới.

Chư vị Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM và trụ trì các tự viện

Chư vị Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM và trụ trì các tự viện

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.Bình Tân; ông Trần Hữu Tuấn, Phó Trưởng phòng Nội vụ Q.Bình Tân; bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch UBND P.An Lạc; cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể TP.HCM, Q.Bình Tân và địa phương sở tại.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định truy phong giáo phẩm Ni trưởng cho cố Ni sư Thích nữ Như Diệu

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định truy phong giáo phẩm Ni trưởng cho cố Ni sư Thích nữ Như Diệu

Trước khi lễ tưởng niệm diễn ra, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tuyên đọc quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN về việc truy phong Ni sư Thích nữ Như Diệu lên giáo phẩm Ni trưởng, để ghi nhận những đóng góp của cố Ni trưởng trong quá trình tu học và phụng sự đặc biệt là trong công tác xã hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn trao quyết định truy phong giáo phẩm đến môn đồ của cố Ni trưởng tân viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn trao quyết định truy phong giáo phẩm đến môn đồ của cố Ni trưởng tân viên tịch

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác, Cố vấn Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Tân kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Q.Bình Tân đọc tiểu sử, ôn lại những dấu ấn trong cuộc đời và đạo nghiệp của cố Ni trưởng Thích nữ Như Diệu.

Ni trưởng Thích nữ Viên Giác tuyên đọc tiểu sử

Ni trưởng Thích nữ Viên Giác tuyên đọc tiểu sử

Theo đó, Ni trưởng thế danh Tăng Kiều Hạnh, sinh năm 1960 tại Sài Gòn. 18 tuổi, Ni trưởng phát tâm xuất gia với cố Ni trưởng Thích nữ Trí Phát, tại chùa Phật Quang (Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), được ban pháp húy Lệ Hạnh, hiệu Như Diệu, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 42.

Nhiều trẻ em mồ côi và người già không nơi nương tựa được Ni trưởng Thích nữ Như Diệu bảo bọc chở che

Nhiều trẻ em mồ côi và người già không nơi nương tựa được Ni trưởng Thích nữ Như Diệu bảo bọc chở che

Năm 1979, Ni trưởng theo chân bổn sư về chùa Từ Hạnh để sinh hoạt và tu học dưới sự giáo dưỡng của những vị thầy khả kính.

Năm 1980, Ni trưởng được gởi đến Ni trường Dược Sư (Q.Bình Thạnh) nương Ni trưởng Thích nữ Trí Hòa tu học.

1984, cơ duyên đầy đủ, được quý Ni trưởng Ban Quản viện tại Ni trường Dược Sư cho phép thọ Tỳ-kheo-ni giới tại chùa Phước Huệ (Sa Đéc).

Giáo chỉ truy phong Ni sư Thích nữ Như Diệu lên hàng giáo phẩm Ni trưởng

Giáo chỉ truy phong Ni sư Thích nữ Như Diệu lên hàng giáo phẩm Ni trưởng

Sau khi bổn sư viên tịch, Ni trưởng cùng chư huynh đệ được cử về trông coi và chăm sóc các Phật sự tại chùa Từ Hạnh. Năm 1990, Ni phát khởi đại nguyện xây dựng lại chánh điện và các công trình khác để ngôi phạm vũ được trang nghiêm.

Xúc động trước giờ di quan

Xúc động trước giờ di quan

Trong lúc thừa hành Phật sự tại đây, Ni trưởng tiếp tục chí nguyện của bổn sư tiếp nhận các trẻ mồ côi, chăm sóc các cụ già neo đơn để họ có nơi nương tựa; lập bếp ăn từ thiện để hỗ trợ những người từ phương xa về thành phố lao động có những bữa cơm no lòng.

Sau thời gian bệnh duyên, Ni trưởng đã thuận tịch vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 29-10-2023 (nhằm ngày 15-9-Quý Mão), trụ thế 64 năm, 40 hạ lạp.

Sư cô Thích nữ Trung Phước ngậm ngùi dâng lời tưởng niệm

Sư cô Thích nữ Trung Phước ngậm ngùi dâng lời tưởng niệm

Sư cô Thích nữ Trung Phước đã thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tưởng niệm ân sư, bày tỏ niềm tiếc thương khi ân sư từ giã cõi tạm. “Chị em chúng con mỗi người mỗi cảnh, mỗi đứa mỗi nhân duyên đẩy đưa, để rồi lần lượt kẻ trước người sau, cùng nhau kết nên tình huynh đệ dưới mái chùa Từ Hạnh này... Có những em còn quá nhỏ chưa ý thức được nỗi đau biệt ly này, vẫn nhìn cảnh trí tang thương mấy ngày qua với đôi mắt hồn nhiên vô tư, vẫn bập bẹ tiếng gọi thầy ơi đau nhói lòng...", Sư cô Trung Phước ngậm ngùi bộc bạch.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cảm tạ

Hòa thượng Thích Huệ Thông cảm tạ

Lễ tưởng niệm khép lại sau lời cảm tạ của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Tân, Trưởng ban Tổ chức tang lễ Ni trưởng Thích nữ Như Diệu.

Ba hồi khánh lệnh chính thức được khởi, Đại đức Thích Phước Cường, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Long An đã tuyên pháp ngữ và phất trần cùng Ban Kinh sư thực hiện nghi thức di quan.

Đại đức Thích Phước Cường phất trần cung tống kim quan

Đại đức Thích Phước Cường phất trần cung tống kim quan

Trong tiếng niệm Phật và chuông trống Bát-nhã liên hồi, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh bát nhang, phụng vị, y bát, di ảnh Ni trưởng và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Diệu rời chùa Từ Hạnh đến Trung tâm hỏa táng Phúc An Viên (TP.Thủ Đức) để cử hành lễ trà-tỳ trong sự tiếc thương của chư huynh đệ pháp lữ, môn đồ pháp quyến và những người hữu duyên thân cận, gắn bó với Ni trưởng trong các công tác Phật sự.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng nay:

Kim quan được đưa đến Trung tâm hỏa táng Phúc An Viên (TP.Thủ Đức) để cử hành lễ trà-tỳ

Kim quan được đưa đến Trung tâm hỏa táng Phúc An Viên (TP.Thủ Đức) để cử hành lễ trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày