Lễ Vu lan, thượng bảng hiệu thiền viện Khánh An tại CHLB Đức

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư ban đạo từ tại buổi lễ
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư ban đạo từ tại buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-9, Hội đồng Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachsen, CHLB Đức tổ chức Đại lễ Vu lan và lễ thượng bảng hiệu thiền viện Khánh An (Talstrasse 33, 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel, CHLB Đức) đồng thời cung thỉnh Thượng tọa Thích Trí Chơn làm viện chủ thiền viện.
Dâng hoa, phẩm vật cúng dường chư tôn đức
Dâng hoa, phẩm vật cúng dường chư tôn đức

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; ông Thomas Peters, Thị trưởng TP.Bad Gottleuba-Berggiesshübel; TS.Harald Lamprecht, đặc trách về thế giới quan nhà thờ Tin lành và Tổng quản lý nhà thờ Tin lành bang Sachsen; ông Sebastian Römisch, Chủ tịch Hiệp hội Liên minh đa tôn giáo Dresden cùng chư tôn đức Tăng Ni; đông đảo Phật tử đồng hương và quan khách tại Đức, Séc, Ba Lan.

Đại diện Hội đồng Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachsen dâng lời thỉnh nguyện

Đại diện Hội đồng Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachsen dâng lời thỉnh nguyện

Tại buổi lễ, nghi thức cài hoa hồng diễn ra trong niềm xúc động của những người con Phật xa xứ khi tưởng nhớ về ân đức sinh thành của cha mẹ, về quê hương. Phật tử An Thiện - Nguyễn Thị Lương, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachsen, CHLB Đức thay mặt Hội đồng Điều hành và cộng đồng Phật tử dâng lời thỉnh nguyện Thượng tọa Thích Trí Chơn làm viện chủ thiền viện Khánh An (bang Sachsen, CHLB Đức).

Thượng tọa Thích Đức Thiện tặng quà đến Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ thiền viện Khánh An (bang Sachsen, CHLB Đức)

Thượng tọa Thích Đức Thiện tặng quà đến Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ thiền viện Khánh An (bang Sachsen, CHLB Đức)

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã tán thán công đức Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachsen đã xây dựng được một thiền viện để làm trung tâm tu học cho cộng đồng người Việt và cho cả người bản xứ. Thượng tọa kỳ vọng thiền viện Khánh An sẽ là nơi giao lưu văn hóa Việt - Đức để gắn chặt tình hữu nghị của hai quốc gia.

Dịp này, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã trao Bằng chứng nhận cho ông Mike Gerbig, người đã hỗ trợ cho thiền viện Khánh An từ những ngày mới thành lập, trở thành Ủy viên danh dự của Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachsen, CHLB Đức.

Chụp ảnh lưu niệm
Chụp ảnh lưu niệm

Được biết, thiền viện Khánh An nguyên thủy là tòa villa Zwiesel xây dựng năm 1908, có diện tích gần 6.000 m2. Villa nằm trên địa thế là khu sinh thái trong lành, núi đồi bao quanh, phía trước có dòng suối trong veo vắt ngang. Sau nhiều lần chuyển đổi công năng, ngày 8-8-2023, Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachsen, CHLB Đức chính thức sở hữu tòa villa Zwiesel này và cung thỉnh Thượng tọa Thích Trí Chơn làm viện chủ thiền viện Khánh An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.
Hành trình trên Con đường tơ lua, tranh của Abraham Cresques (1325-1387), được minh họa trên giấy da, Paris, Pháp, 1375

Phật giáo và tơ lụa

NSGN - Câu chuyện về tơ lụa, ở nhiều khía cạnh, vừa là câu chuyện về tiền sử loài người, vừa là câu chuyện về lịch sử; đó là câu chuyện về sự quan sát và tìm tòi của con người.

Thông tin hàng ngày