Linh Quang tịnh xá tổ chức lễ húy nhật lần thứ 9 Ni trưởng Thích nữ Từ Tri

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư Ni - Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã trang nghiêm tổ chức lễ huý kỵ lần thứ 9 cố Ni trưởng Thích nữ Từ Tri, viện chủ Linh Quang tịnh xá viên tịch.
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Từ Tri

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Từ Tri

Tham dự lễ tưởng niệm có Hòa thượng Thích Giác Tùng, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Quách Thành Sattha, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu, Tăng Ni trụ trì các tự viện…

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã dâng hương, tụng kinh cầu nguyện, dâng hương tưởng niệm cố Ni trưởng.

Ni sư Thích nữ Phong Duyên thay mặt môn đồ pháp quyến Linh Quang tịnh xá tuyên đọc tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Từ Tri

Ni sư Thích nữ Phong Duyên thay mặt môn đồ pháp quyến Linh Quang tịnh xá tuyên đọc tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Từ Tri

Tại trai đường, Ni sư Thích nữ Phong Duyên thay mặt môn đồ pháp quyến Linh Quang tịnh xá tuyên đọc tiểu sử, ôn lại hành trạng của cố Ni trưởng Thích nữ Từ Tri.

Ni trưởng Thích nữ Từ Tri viên tịch ngày 12 tháng Giêng-Tân Mão; trụ thế 76 năm, 49 Hạ lạp.

Thay lời cho Ban Chứng minh, Hòa thượng Thích Thông Không thay mặt cho chư tôn đức ban lời đạo từ tán thán công hạnh của cố Ni trưởng. Đồng thời ghi nhận tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của chư Ni Linh Quang tịnh xá khi tiếp tục làm các công tác Phật sự, hoằng truyền Phật pháp, phát huy sự nghiệp mà cố Ni trưởng sinh thời đã răn dạy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày