Long An: Công bố 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ và Thiên Long

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa đã tổ chức lễ công bố điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) và Thiên Long (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa).
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, huyện Đức Hòa; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Long An, huyện Đức Hòa và địa phương sở tại và đông đảo các Phật tử...

Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa đã thông qua giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ theo quyết định số 359/GCN-UBND do Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Nam ấn ký ngày 12-10-2022.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Theo đó, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An với người đại diện là Sư cô Thích nữ Huệ Như (thế danh Đặng Thị Cẩm Vân), sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 87 người.

Chư Ni đạo tràng Hương Thiền
Chư Ni đạo tràng Hương Thiền

Đạo tràng Thiên Long, trực thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cũng được sinh hoạt theo quyết định số 415/GCN-UBND do Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông ấn ký ngày 17-10-2022. Người đại diện là Sư cô Thích Nữ Diệu Huệ (thế danh Nguyễn Thị Sen), sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 84 người.

Chư Ni đạo tràng Thiên Long
Chư Ni đạo tràng Thiên Long

Đạo tràng Hương Tuệ, Thiên Long hoạt động thường xuyên từ 18g30 đến 19g30; Nội dung sinh hoạt như: tụng kinh, sám hối, khóa tu Bát Quan trai...

Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ
Hòa thượng Thích Minh Thiện ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã nhắc nhở chư Ni cần nỗ lực tinh tấn tu học; tổ chức sinh hoạt đạo tràng Phật tử theo đúng Hiến chương, Nội quy của Giáo hội. Hòa thượng cũng cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để công tác Phật sự tại đạo tràng Hương Tuệ, Thiên Long được thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày