Long An: Công bố quyết định điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Quang

Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Quang toạ lạc tại ấp Tân Hòa, xã Bình Hoà Bắc, huyện Đức Huệ
Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Quang toạ lạc tại ấp Tân Hòa, xã Bình Hoà Bắc, huyện Đức Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-10, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ tổ chức công bố quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Quang.
Hoà thượng Thích Thiện Huệ đạo từ tại buổi lễ công bố điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Thiên Quang

Hoà thượng Thích Thiện Huệ đạo từ tại buổi lễ công bố điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Thiên Quang

Buổi lễ với sự chứng minh của Hoà thượng Thích Thiện Huệ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực tỉnh; Ban Trị sự huyện Đức Huệ, đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện Đức Huệ.

Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Quang do Sư cô Thích nữ Diệu Nhàn làm đại diện

Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Quang do Sư cô Thích nữ Diệu Nhàn làm đại diện

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Lệ Duyên, Chánh Thư Ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An công bố quyết định công nhận điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Quang toạ lạc tại ấp Tân Hòa, xã Bình Hoà Bắc, huyện Đức Huệ với người đại diện là Sư cô Thích nữ Diệu Nhàn; Đại đức Thích Thiện Danh triển khai nội dung tu tập, hành trì thường nhật tại điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Thiên Quang.

Hoà thượng Thích Thiện Huệ đạo từ nhắc về những mục đích quan trọng của việc thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không khác gì với những cở sở tự viện hợp pháp của GHPGVN với các thời khóa tu tập, chương trình hành đạo theo đúng Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điểm sinh hoạt tôn giáo, đạo tràng Thiên Quang

Điểm sinh hoạt tôn giáo, đạo tràng Thiên Quang

Hòa thượng có lời sách tấn chư tôn đức Ni và Phật tử tại đạo tràng phải cố gắng tu tập thật tốt để lan truyền năng lượng từ bi, góp phần hóa giải những nỗi mất mát do chiến tranh từng đem lại trên mảnh đất Bình Hoà Bắc; chúc nguyện cho ngôi Tam bảo đạo tràng Thiên Quang được trang nghiêm, thanh tịnh, thành tựu như pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày