Long An: Khóa tu Ngày an lạc và bồi dưỡng hoằng pháp viên nhân mùa Phật đản năm 2023

600 Phật tử tham dự khóa tu Ngày an lạc và bồi dưỡng Hoằng pháp viên tại chùa Thiên Châu ngày 14-5
600 Phật tử tham dự khóa tu Ngày an lạc và bồi dưỡng Hoằng pháp viên tại chùa Thiên Châu ngày 14-5
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-5, tại chùa Thiên Châu (TP.Tân An), Phân ban Bồi dưỡng Hoằng pháp viên thuộc Ban Hoằng pháp T.Ư kết hợp với Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An tổ chức khóa tu Ngày an lạc và bồi dưỡng hoằng pháp viên nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567.
Đại chúng tham dự thính pháp do chư tôn đức chia sẻ

Đại chúng tham dự thính pháp do chư tôn đức chia sẻ

Tham dự có 600 Phật tử đến từ các đạo tràng ở TP.Tân An và các huyện: Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Châu Thành, Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức.

Buổi sáng, toàn thể đạo tràng được chư Tăng hướng dẫn tụng kinh Chuyển pháp luân. Sau đó, Hoà thượng Thích Giác Hạnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, viện chủ tổ đình Linh Phước (H.Cần Đước) có thời pháp thoại sách tấn đến các hành giả.

Đại chúng được hướng dẫn tụng kinh và tọa thiền

Đại chúng được hướng dẫn tụng kinh và tọa thiền

Thượng tọa Thích Đức Hoàng, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn đại chúng thọ trai trong chánh niệm và thực tập thiền quán sổ tức sau giờ chỉ tịnh buổi trưa.

Buổi chiều, đạo tràng được nghe thời pháp thứ hai do Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư kiêm Trưởng Phân ban Bồi dưỡng Hoằng pháp viên Phật tử, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, về chủ đề "Vai trò hộ đạo của người Phật tử".

Đại chúng tham dự thời pháp đàm do chư tôn đức Ban Tổ chức tham dự để chia sẻ cũng như giải đáp những thắc mắc trong đời sống tu học của người Phật tử đến hội chúng tham dự.

Nói về thành công của khóa tu, Đại đức Thích Lệ Ngôn, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Bồi dưỡng Hoằng pháp viên Phật tử, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An; Trưởng ban Tổ chức cho biết trong một ngày giúp hành giả cảm nhận sâu sắc về sự an tĩnh nội tâm, được vun bồi tín tâm, hạnh nguyện và khả năng chế tác những chất liệu hạnh phúc cho tự thân và bồi dưỡng thêm kiến thức một hoằng pháp viên để nối hạnh nguyện hoằng pháp lợi sinh là thông điệp khóa tu truyền tải.

Đại đức Thích Lệ Ngôn chia sẻ trong nội dung giao lưu

Đại đức Thích Lệ Ngôn chia sẻ trong nội dung giao lưu

Đại đức Trưởng ban Tổ chức khóa tu cũng gởi lời tri ân đến chùa Thiên Châu, một số tự viện và Phật tử đã tích cực phụng sự cho khóa tu thành công viên mãn.

Được biết, tiếp nối khóa tu nhân mùa Phật đản, Ban Hoằng pháp tỉnh Long An sẽ tổ chức khóa tu cho tuổi trẻ Phật giáo từ 12-35 tuổi vào Chủ nhật, ngày 28-5-2023 (nhằm ngày 10-4-Quý Mão), tại chùa Ân Thọ, TP.Tân An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày