Long An: Lễ lạc thành chùa Phật Bửu

GNO - Sáng ngày 9-6, tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An diễn ra lễ lạc thành chính điện, lễ tưởng niệm lần thứ 40 của tổ khai sơn chùa Phật  Bửu.
1465626282060_2250.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng lẵng hoa chúc mừng của HĐTS GHPGVN

Buổi lễ có sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPVN, BTS GHPGVN: HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP.HCM; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS PG TP.HCM; HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS PG tỉnh Long An... cùng sự hiện diện của chư tôn đức Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN tỉnh Long An, cùng môn phong pháp phái Tổ đình Phật Bửu tại các tỉnh thành lân cận.

Về phía chính quyền có đại diện của UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo tỉnh Long An, UBND, UBMTTQVN xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đồng tham dự.

DSC06192.JPG

HT.Thích Tịnh Hạnh phát biểu tại lễ lạc thành chùa Phật Bửu

DSC06296.JPG

1465625369092_2174.jpg

Chư tôn giáo phẩm niêm hương

Tại buổi lễ, HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó BTS PG TP.HCM, đại diện cho môn phong pháp phái tổ đình Phật Bửu phát biểu khai mạc. Hòa thượng cho biết, năm 1950, ngôi chùa Phật Bửu tọa lạc tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do Tổ sư thượng Minh hạ Trực sáng lập. Ban đầu chùa tạo dựng bằng tre lá, ở thập niên 60-70, chùa đã từng bị hứng chịu bom đạn, và sụp đỗ hoàn toàn, chùa chỉ còn lại 3 pho tượng Phật.

Trải qua nhiều đời trụ trì, nhiều lần tu sửa, cho đến hôm nay hội đủ duyên lành được các cấp Giáo hội, chính quyền huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho phép bổn tự đại trùng tu ngôi chính điện. Sau hai năm tiến hành khởi xây dựng, chính điện và các công trình phụ đã hoàn thành với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng. Công trình do kiến trúc sư Đoàn Thanh Trúc, và Phật tử Trần Ngọc Tuấn trực tiếp thực hiện.

1465625273979_2155.jpg

Chánh điện chùa Phật Bủu được trùng tu trang nghiêm

Đại diện chính quyền tỉnh Long An và xã Phước Vân đã chúc mừng đến môn phong pháp phái tổ đình Phật Bửu trong việc trùng hưng ngôi Tam bảo, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng cho người dân địa phương có nơi trang nghiêm, thanh tịnh để đến lễ bái trong những ngày lễ lớn của năm. Đây là một Phật sự vô cùng có ý nghĩa.

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Nhơn, đại diện cho chư tôn giáo phẩm chứng minh ban đạo từ đến môn phong pháp phái tổ đình Phật Bửu. Hòa thượng nhắc lại công đức tu hành, hoằng hóa của tổ sư Chơn Như Minh Trực – tổ khai sơn chùa Phật Bửu, cũng như tán thán công đức về việc trùng hưng Tam bảo của bổn tự. Những thành tựu hôm nay, cần được tiếp tục phát huy trên tinh thần hoằng pháp lợi sinh, tạo môi trường sinh hoạt giáo dục Phật giáo có ý nghĩa thiết thực choTăng Ni, Phật tử tại địa phương.

DSC06264.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

DSC06271.JPG
Cắt băng lạc thành chùa Phật Bủu

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng đã tiến hành cắt băng khánh thành ngôi chính điện, và dâng hương tưởng niệm tổ khai sơn chùa Phật Bửu tại tổ đường. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày