Long An: Phật giáo tỉnh hoạt động từ thiện xã hội trị giá trên 107 tỷ đồng trong năm 2023

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đại diện tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Minh Thiện
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đại diện tặng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Minh Thiện
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Số liệu trên được báo cáo tại hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức, vào ngày 6-1.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Theo báo cáo do Đại đức Thích Thiện Danh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh trình bày cho biết Phật giáo tỉnh hiện nay có 317 cơ sở tự viện và 22 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với 1.586 Tăng Ni đang tu học. Với sự chỉ đạo trực tiếp của TƯGH, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ổn định, đạt nhiều thành tựu tốt đẹp.

Trong đó, nổi bật nhất là việc tổ chức thành công Đại giới đàn Liễu Lạc trao giới pháp cho 349 giới tử Tăng Ni và 250 thọ Bồ-tát giới. Toàn tỉnh Long An có 12 trú xứ An cư kiết hạ với 949 Tăng Ni an cư; hoạt động từ thiện xã hội đạt trị giá trên 107 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Mưng phát biểu

Ông Nguyễn Văn Mưng phát biểu

Ông Nguyễn Văn Mưng, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh đánh giá cao về cách thức tổ chức sinh hoạt Giáo hội trong năm 2023, chúc mừng các thành tựu tiêu biểu mà Phật giáo đạt được, đặc biệt là về công tác an sinh xã hội, từ thiện.

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Mưng cũng tiếp tục kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh luôn đoàn kết, hòa hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhận định toàn diện về mọi mặt trong năm 2023 và chỉ đạo từ ban chuyên môn với các hoạt động trọng tâm phù hợp với từng hoàn cảnh, địa phương.

Hòa thượng cũng lưu ý sắp tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai giảng các khóa huân tu nhằm tạo nên tinh thần hòa hợp, nếp sống tu tập tốt cho chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội hoặc trụ trì các tự viện có đủ điều kiện để được xét tuổi hạ tấn phong giáo phẩm về sau này.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ ban đạo từ tại hội nghị

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ ban đạo từ tại hội nghị

Đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh tán thán và hoan hỷ với thành quả Phật sự mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đạt được.

Hòa thượng khuyến khích các ban cố gắng chung tay, hòa hợp để xây dựng Phật giáo Long An ngày càng phát triển vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày