Long An: Ban Trị sự H.Tân Thạnh và chùa Giác Hoa khánh thành công trình thể dục thể thao

Cắt băng khánh thành công trình thể dục thể thao do Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng
Cắt băng khánh thành công trình thể dục thể thao do Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Giác Hoa (xã Hậu Thạnh Đông, H.Tân Thạnh) tiếp nhận công trình thể dục, thể thao do Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao, trao tặng.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Công trình được xây dựng trên khuôn viên chùa có diện tích rộng trên 200 m2, gồm các thiết bị thể thao ngoài trời và trong nhà như: Uốn lưng đơn, uốn lưng đôi, đạp chân, chạy bộ trên không, xoay eo, ghế tạ đa năng đẩy ngực, máy chạy bộ đa năng, máy massage đa năng…. Tổng kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 250 triệu đồng, UBND H.Tân Thạnh hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do chùa cùng mạnh thường quân hỗ trợ.

Tại buổi khánh thành, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh có lời phát biểu chúc mừng Thượng tọa Thích Lệ Tấn và bà con Phật tử địa phương nhận được sự tin tưởng và hỗ trợ của chính quyền, thành lập cơ sở vì sức khoẻ cộng đồng.

Công trình thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của bà con Phật tử và nhân dân ở xung quanh chùa Giác Hoa

Công trình thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của bà con Phật tử và nhân dân ở xung quanh chùa Giác Hoa

Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh đây là công trình mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa Lực lượng vũ trang Long An nói riêng, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói chung với đồng bào tôn giáo trên địa bàn.

Qua đó, phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của bà con Phật tử và nhân dân ở xung quanh chùa Giác Hoa, góp phần tăng cường sự gắn kết, thân thiện giữa Lực lượng vũ trang với đồng bào Phật tử.

Quang cảnh buổi bàn giao công trình thể thao tại chùa Giác Hoa

Quang cảnh buổi bàn giao công trình thể thao tại chùa Giác Hoa

Dịp này, chùa Giác Hoa vận động tặng 77 phần quà đến gia đình khó khăn và học sinh trên địa bàn huyện, mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày